Thanh Hóa tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người từ ngày 15/12/2020

(PLVN) - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tính từ ngày 8/11 đến 3/12 đã tiếp nhận 2.392 công dân Việt Nam nhập cảnh và đang được theo dõi, quản lý tại các cơ sở cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp và đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, đơn vị tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết từ ngày 15/12/2020 đến khi có thông báo mới; trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thì phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, lấy ý kiến của Sở Y tế trước khi tổ chức.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 12/12/2020 tại TP Thanh Hóa với sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng của 6 tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước và Thanh Hóa đã phải tạm dừng do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn dang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.  

Tỉnh Thanh Hoá xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Tỉnh Thanh Hoá xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh phải xác định rõ nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay; quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm