Thanh niên... cào mặt công an khi bị lập biên bản vì 'ra đường không cần thiết'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi bị CSGT lập biên bản lỗi “ra đường không cần thiết”, nam thanh niên bất ngờ hành hung người thi hành công vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.
Thanh niên... cào mặt công an khi bị lập biên bản vì 'ra đường không cần thiết'

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 9/8, tổ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Lý Thường Kiệt đoạn thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính Trần Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt phường 5, TP. Mỹ Tho) vì điều khiển xe máy BKS 63C1-344.80 với hành vi “ra đường không cần thiết”.

Thanh niên được test nhanh COVID-19 trước khi đưa về công an phường.

Thanh niên được test nhanh COVID-19 trước khi đưa về công an phường.

Trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ xe, bất ngờ Tuấn lao vào cào mặt và hành hung thượng úy Nguyễn Minh Triều là cán bộ Công an phường 5 đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Sau khi làm xét nghiệm test nhanh Tuấn có kết quả âm tính với COVID-19, tổ công tác đưa Tuấn về Công an phường 6 để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận đã cào mặt và xô xát với thượng úy Triều khi bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị giữ xe.

Vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho làm rõ, xử lý.

Đọc thêm