Thầy giáo mang 9.500 bao lì xì tặng học sinh miền núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 9.500 học sinh cấp tiểu học, THCS tại huyện miền núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) được nhận lì xì trong ngày đầu đi học.
Các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trà My được nhận lì xì nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần.
Các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trà My được nhận lì xì nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần.

Ngày 7/2, 9.500 học sinh trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My nô nức quay trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đặc biệt khi toàn bộ các em đều được nhận lì xì đầu năm mới.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ, giáo viên trường giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, là người khởi xướng và kết nối chương trình lì xì đầu năm. Thầy Vỹ cho biết việc tặng lì xì nhằm giúp học sinh có niềm vui, may mắn khi đến trường sau Tết.

Thầy Vỹ chuẩn bị bao lì xì cho học sinh.

Thầy Vỹ chuẩn bị bao lì xì cho học sinh.

Thầy Vỹ kể, từ những ngày trước, với tấm lòng yêu thương học trò, mong muốn mang đến cho các em niềm vui, chút hơi ấm trong những ngày đầu năm mới, thầy cùng câu lạc bộ của mình đã vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để tổ chức lì xì cho học sinh trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Kêu gọi được gần 50 triệu đồng, thầy đổi toàn bộ ra tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng để trao lì xì cho 9.500 học sinh, mỗi em 5.000 đồng. Đây là năm thứ 2 thầy triển khai chương trình lì xì cho học sinh.

Học sinh nhận lì xì ngày đầu tiên đi học.

Học sinh nhận lì xì ngày đầu tiên đi học.

Theo thầy Vỹ, số tiền lì xì dù không nhiều nhưng đó là tình cảm của bản thân thầy và các mạnh thường quân muốn trao yêu thương đến học sinh vùng khó khăn, với hy vọng các em sẽ có được niềm vui trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết.

Đọc thêm