4 'thánh hài' đọ giọng khủng tại 'Tiếu lâm tứ trụ'

(PLO) -Trong khi Hồng Vân, Đức Hải thể hiện đẳng cấp với nhạc trữ tình, dân ca thì Minh Nhí, Thanh Thủy bắt tay nhau trình diễn nhạc thiếu nhi để tạo sự khác biệt trong đêm thi chủ đề "Ca khúc bất hủ".
 
4 'thánh hài' đọ giọng khủng tại 'Tiếu lâm tứ trụ'

Tập 12 của "Tiếu lâm tứ trụ", chủ đề "Ca khúc bất hủ" sẽ là cuộc so tài của bốn đại diện: Hoàng Linh (hài phái Tỉnh queo), Minh Dũng (hài phái Hoạt hình), Thái Duy (hài phái Tạp kỹ), Phạm Yến (hài phái Trào phúng). Đây là đêm thi được 4 Thánh hài đặt rất nhiều tâm huyết khi dẫn dắt các học trò “thổi làn gió mới” vào các ca khúc nổi tiếng đã đi sâu vào lòng người.

Trước khi chương trình bắt đầu, 4 Thánh hài đã có màn hát “đọ sức” hết sức vui nhộn. Trong khi Đức Hải dạt dào cảm xúc với "Bướm trắng" (Anh Bằng, thơ Nguyễn Bính), Hồng Vân khoe giọng với dân ca "Bèo dạt mây trôi" thì bộ đôi Minh Nhí, Thanh Thủy đầy vui tươi với 2 ca khúc thiếu nhi: "Trái đất này là của chúng mình" (Trương Quang Lục) và "Chú em là thủy thủ" (Hoàng Vân). Đặc biệt, Thanh Thủy còn bị… quên lời khiến 3 Thánh hài còn lại có những trận cười giòn tan.

Hoàng Linh
 Hoàng Linh 

Với chủ đề "Ca khúc bất hủ", Phạm Yến là môn sinh đại diện hài phái Trào phúng cạnh tranh với 3 đối thủ còn lại. Có niềm đam mê cải lương từ nhỏ, Phạm Yến đã táo bạo xin sư phụ để cô được hát live cải lương trên sân khấu, đặc biệt cô sẽ thể hiện lại bài tân cổ "Cô gái bán sầu riêng" nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu.

Khá bất ngờ với đề nghị của học trò, nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ: “Tôi biết đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng dành cho học trò của mình. Đó là niềm đam mê của em nên tôi ủng hộ hết mình. Tôi nghĩ rằng, tiết mục này sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc”.

Với bối cảnh sông nước, hữu tình đậm chất miền quê, Phạm Yến sẽ vừa thể hiện khả năng diễn xuất vừa trực tiếp khoe giọng hát của mình trong nhạc cảnh "Cô gái bán sầu riêng".

Minh Dũng
Minh Dũng

Thực hiện lời hứa thay đổi hình ảnh theo yêu cầu từ các huấn luyện viên, Thái Duy sẽ lột xác thành một ông già bị mất trí nhớ. Tiểu phẩm "Happy birthday" có nội dung xoay quanh hành trình tìm lại trí nhớ của “ca sĩ nổi tiếng” Thái Duy sau 30 năm bị mất hết ký ức.

Để hóa thân vào vai diễn, Thái Duy tích cực tập luyện những vũ điệu bốc lửa, đầy gợi cảm với dance sport cũng như không ngừng luyện thanh khoe giọng trong hàng loạt hit của V-pop như: "Cám ơn tình yêu", "Anh cứ đi đi", "60 năm cuộc đời"… và đặc biệt là ca khúc quốc tế "Happy birthday".

Về phía đội của Tỉnh queo, môn sinh Hoàng Linh đã lựa chọn bản nhạc nổi tiếng thế giới là "Unchained melody" làm nhạc nền cho tiểu phẩm. 

Phạm Yến
Phạm Yến

“Lăn lộn” cùng học trò trên sàn tập mấy ngày trời, NSND Hồng Vân chia sẻ: “Lần này tôi giao cho Hoàng Linh một vai già, đây thực là thử thách đối với em bởi tôi biết, từ trước đến giờ Hoàng Linh chưa bao giờ thể nghiệm qua những dạng vai như thế này. Tâm trạng của tôi rất là hồi hộp nhưng Hoàng Linh là diễn viên rất có duyên, chịu khó và cảm nhận vai diễn rất thông minh nên tôi tin đây sẽ là tiết mục rất đáng để khán giả chờ đợi”.

Hoàng Linh sẽ vào vai nhà ngoại cảm 70 tuổi chuyên đi giúp đỡ người khác nhưng lại mù mờ, bế tắt trong chuyện tình cảm của chính mình. Bên cạnh ngoại hình được hóa trang già đi, Hoàng Linh sẽ thể hiện khả năng ảo thuật để tạo sự thú vị cho tiết mục.

Minh Dũng của hài phái Hoạt hình lựa chọn bài hát nhạc Nga - "Triệu đóa hoa hồng" nổi tiếng để lồng ghép vào phần biểu diễn. Tiểu phẩm có nội dung xoay quanh cuộc đời chàng họa sĩ tài hoa, si tình trót đem lòng yêu một cô nàng mộng mơ, mê hoa hồng. Anh dám sẵn sàng đánh đổi cả gia tài chỉ để đổi lấy một nhành hoa tặng nàng. Minh Dũng đã phải tập gym cấp tốc để có được body 6 múi chuẩn soái ca để phù hợp với hình tượng nhân vật.

Thái Duy
Thái Duy

Bên cạnh phần tranh tài của Minh Dũng, Hoàng Linh, Thái Duy và Phạm Yến, cuối đêm thi, ban tổ chức sẽ công bố loại 4 môn sinh có điểm thi thấp nhất của mỗi đội sau 3 đêm thi vừa rồi. 

Tập 12 của "Tiếu lâm tứ trụ" - chủ đề "Ca khúc bất hủ" được phát sóng vào lúc 21h ngày thứ tư 18/1 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện. 

Đọc thêm