6 nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia 'Cello Fundamento Concert 2'

(PLO) - Ngày 30/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật Cello Fundamento Concert 2.
6 nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia 'Cello Fundamento Concert 2'

Buổi hoà nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân - người sáng lập chuỗi chương trình Cello Fundamento Concert và đưa làn gió Cello chạm tới tâm hồn người Việt.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân
Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

Cô gái tài trẻ nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc như: MV Hướng về Hà Nội, album “Khúc phiêu du một đời”, tác phẩm nhạc trịnh MV “Sóng về đâu”… Không chỉ vậy Hoài Xuân còn được biết đến là một trong số rất ít nghệ sĩ Cello Việt Nam đầu tư lớn cho âm nhạc, biết cách làm mới nền âm nhạc nước nhà và tạo được tiếng vang lớn trong nghề.

Tham gia “CELLO Fundamento concert 2” ngoài nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân sẽ có 6 nghệ sĩ quốc tế khác. Họ đều là những tên tuổi tiêu biểu đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: nghệ sĩ Violoncello đến từ Ukraine - Aleksiy Shadrin, nghệ sĩ violin trẻ tuổi đến từ New Zealand - Amalia Hall, Nghệ sĩ Piano đến từ Bucharest - Iulian Ochescu, Nghệ sĩ Cello - Razvan Gabriel SUMA, 2 Nghệ sĩ Piano nổi tiếng Bashynskyi Anton và Goiti Daniel.

Ngoài ra có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Nam là Trần Khánh Quang (Clarinet) và giáo sư Trịnh Hữu Tuệ (Violin) sẽ tạo thêm những nốt nhạc trầm bổng cho chương trình.

Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia chương trình
Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia chương trình

Với sự xuất hiện của các nghệ sĩ quốc tế, họ sẽ tô điểm thêm nhiều màu sắc cho bức tranh mang tên “Cello Fundamento”. Trong một khoảng không gian mang đầy tính cổ điển sang trọng của nhà hát lớn, kết hợp với ánh đèn huyền ảo, công nghệ nghe nhìn hiện đại và những bản nhạc bất hủ của các tài năng quốc tế. Đêm hòa nhạc sẽ mang thính giả đến gần với tinh hoa âm nhạc thế giới. Khiến họ được trải nghiệm những bản hòa tấu đầy tính nghệ thuật. Đây chính là món quà đặc biệt dành cho bạn- những con người mong muốn một chốn thả hồn vào những nốt nhạc.

Khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian âm nhạc cổ điển sang trọng với những giai điệu âm nhạc bất hủ sống mãi với thời gian của nhân loại qua sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi. Năm nay, chương trình được xây dựng dựa trên sự hoà quyện của cây đàn cello với tất cả các nhạc cụ khác như: piano, violin, viola, clarinet, dàn nhạc giao hưởng... nhằm tạo ra chương trình hoà nhạc phong phú, nhiều màu sắc. Đêm nhạc nhằm đưa âm nhạc cổ điển và tiếng cello trầm đến gần hơn với công chúng. 

Đọc thêm