Á hậu không biết xài tiền, lo ế vì vương miện

(PLO) -Á hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung tâm sự, quần áo cô mặc nhiều năm nay đều do các chị gái để lại và rất lười đi mua sắm.
Thùy Dung xuất hiện với gương mặt mộc và phong cách rất đỗi giản dị
Thùy Dung xuất hiện với gương mặt mộc và phong cách rất đỗi giản dị

Bố mẹ không muốn tôi dính quá sâu vào showbiz

- Nhiều người nhận xét rằng, chị quá giản dị so với danh hiệu mà chị đang mang trên mình?

Thì tôi đúng là người giản dị mà (Cười). Tôi thấy việc mình đi xe máy là điều hoàn toàn bình thường, nó giúp tôi chủ động trong công việc nhiều hơn là đi xe hơi, mà tôi cũng chưa có xe hơi để đi. Tính tôi trước giờ đã vậy rồi, không chỉ hôm nay tôi đi xe máy mà hôm về thăm trường cũ tôi cũng đi, tôi nghĩ cái gì thuận tiện thì mình làm thôi à.

- Giản dị như vậy, chắc hẳn chị sẽ rất sợ cuộc sống xô bồ đầy thị phi của showbiz?

Đúng vậy, tôi là người sống cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Tôi đi học bạn bè hay trêu là như người "trên trời rơi xuống" vì không quan tâm đến xung quanh và những câu chuyện không đáng có, cũng như ít khi tụm ba, tụm bảy. Nhưng tôi nghĩ rằng càng lớn thì quan điểm mình cũng sẽ thay đổi và cũng sẽ phải trưởng thành hơn để học cách đương đầu với mọi việc.

Một Thùy Dung lung linh trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam
Một Thùy Dung lung linh trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam

- Bố mẹ có bao giờ ủng hộ chị vào showbiz để kiếm tiền hay không?

Chưa bao giờ, thậm chí bố mẹ còn sợ nữa. Bố mẹ muốn tôi đi theo con đường kinh doanh, tài chính nhiều hơn là showbiz. Mặc dù nhìn thấy con lên báo, được nhiều người biết đến thì cũng vui nhưng không muốn tôi bước chân vào thế giới giải trí. Việc tôi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng khiến tôi mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ. Vì tôi nghĩ rằng tuổi trẻ chỉ đến một lần và tôi sẽ được trải nghiệm, có nhiều bài học hay sau cuộc thi này.

- Nhưng bố mẹ chị có nghĩ rằng nếu chị vào showbiz sẽ kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng?

Bố mẹ tôi là người rất giỏi về chuyên môn nhưng thường không làm mọi cách để kiếm tiền, chính bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống của bố mẹ. Nên gia đình tôi luôn biết cách tận hưởng những hạnh phúc mà cả gia đình đang có.

- Nhiều khán giả luôn thắc mắc việc chị không sử dụng mạng xã hội cũng như là con gái mà rất ít khi shopping?

Tôi cũng không hiểu sao nữa nhưng tôi không thích và cũng không muốn xài mạng xã hội. Thực tế là tôi có lập một tài khoản facebook để thầy cô bạn bè nhắn vào để trao đổi công việc học tập nhưng trang cá nhân tôi không cập nhật hay chia sẻ lẫn "like" của ai bất cứ điều gì.

Nét đẹp duyên dáng của Huỳnh Thị Thùy Dung trong tà áo dài
Nét đẹp duyên dáng của Huỳnh Thị Thùy Dung trong tà áo dài

Còn việc đi mua sắm quần áo thì tôi khá lười, với cả bản thân tôi cũng không phải là đứa quá điệu đà. Ở trên tôi có 3 người chị gái nữa nên tôi hay mặc lại đồ cũ của các chị, tôi thấy nó vừa vặn với mình và mình mặc cũng đẹp nữa. Nên từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ mua sắm, mỗi lần các chị đi mua cho cái gì thì tôi mặc cái đó thôi. Tôi chưa có món đồ hiệu nào cho mình và cũng chưa thực sự nghĩ là cần chúng. Thực tế là tôi rất thích đồ đẹp nhưng không thích cảm giác đi mua cho lắm.

Nàng Á hậu "lạ kỳ": Nhận rằng mình không biết... xài tiền

20 tuổi nhưng không một người theo đuổi

- Được biết trước đây chỉ là một nhân viên phục vụ của quán sinh tố?

Đúng vậy, tôi đi làm bố mẹ cũng cấm cản vì bố luôn nói đâu để cho con gái thiếu thốn gì mà phải đi làm. Nhưng tôi nói với bố, tôi đi làm để có thêm nhiều kinh nghiệm sống, tôi cũng rất vui vì công việc của mình, và đặc biệt nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười dù tiền lương chỉ đủ cho tôi ăn sáng. Tháng nào tôi làm ít vì bận công việc riêng thì được 600 nghìn đồng, còn tháng nào chăm chỉ thì sẽ được hơn 1 triệu. Quán sinh tố cũng gần nhà nên lúc nào tôi cũng ghé qua đấy để trò chuyện cùng mọi người, các anh chị ở quán nói chuyện rất vui và tôi rất thích điều đó. Công việc đơn giản, lại thoải mái đầu óc nên sau mỗi giờ tan làm tôi vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

- Ngoài công việc ở quán sinh tố thì chị còn làm thêm gì để không phải xin tiền gia đình không?

Tôi cũng đi làm những công việc mà yêu cầu tiếng Anh, những dự án cần tình nguyện viên của các hội chợ triển lãm. Hầu như năm nào tôi cũng đăng ký và sau khi kết thúc công việc, bản thân lại có được số tiền nhỏ để có thể đi chơi xa với bạn bè mà không phải xin tiền của bố mẹ.

- Hiện tại chị đã có bạn trai chưa?

Tôi đã 20 tuổi nhưng vẫn không một ai theo đuổi, đến nay có thể nói tôi vẫn chưa một "mảnh tình vắt vai". Thực tế, tôi có người theo đuổi từ ngày xưa cũng như có những rung động đầu đời ở thời học sinh nhưng yêu thì vẫn chưa.

Người đẹp sinh năm 1996 cũng cho rằng, trở thành Á hậu càng khiến mình... ế dài.
Người đẹp sinh năm 1996 cũng cho rằng, trở thành Á hậu càng khiến mình... ế dài.

- Là một Hoa khôi trường Đại học Ngoại thương cũng như Á hậu Việt Nam 2016 mà lại không ai theo đuổi ư?

Tôi luôn nghĩ rằng mình đã ế rồi, giờ lại còn là Á hậu nữa thì chắc không có bồ luôn quá! Rồi những chàng trai từng muốn theo đuổi mình, giờ chắc nghĩ rằng, Thùy Dung giờ là Á hậu lại khó với tới. Có lẽ từ xưa đến giờ, tôi quá chú tâm vào việc học tập nên chắc ế sẽ còn dài.

Tôi không biết xài tiền

- Đạt danh hiệu Á hậu cũng sẽ giúp cho chị dễ kiếm tiền hơn trong công việc, chị đã có dự định gì chưa?

Tôi cũng chưa kiếm được nhiều tiền nên sẽ rất khó nói, nhưng nếu có tiền tôi sẽ cho bố mẹ cũng như tích cóp để có thể có tiền đi du học. Du học là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi và tôi mong có thể hoàn thành được điều đó.

Và nếu có tiền nhiều chắc tôi đi đem cho quá vì bản thân tôi không biết xài tiền. Tôi không mua sắm quần áo, cũng như mỹ phẩm, ăn uống cũng rất ít. Từ hôm đạt được tiền thưởng, ngoài việc đi từ thiện tôi cũng cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Nàng Á hậu "lạ kỳ": Nhận rằng mình không biết... xài tiền
Nàng Á hậu "lạ kỳ": Nhận rằng mình không biết... xài tiền

- Vậy hành trang đi thi Hoa hậu của chị chắc hẳn sẽ rất gọn nhẹ?

Tôi chỉ mang một ít quần áo, còn mỹ phẩm tôi chỉ có sữa rửa mặt và kem chống nắng mà thôi. Việc make up đã có ban tổ chức lo nên tôi cũng không phải lo lắng quá. Ngày xưa chị tôi dư ra cây son nào cho tôi xài là tôi dùng, chứ cũng chưa mua son bao giờ. Nói ra thì thấy bản thân hơi quê mùa nhưng tôi là vậy.

Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Thùy Dung và chúc chị thành công!

Đọc thêm