Bạn có dám thử sức trước 5 ngọn núi này?

(PLO) -Những vách núi cao, dựng đứng chứa đựng nhiều điều bí ẩn sẽ là nơi để bạn mạo hiểm, ít nhất là một lần trong đời.
Đỉnh Everest nhiều huyền bí đang chờ bạn khám phá
Đỉnh Everest nhiều huyền bí đang chờ bạn khám phá

5. Núi Makalu, Himalaya

nui-top-5

Núi Makalu

  • Độ cao: 8.485 m.
  • Thuộc dãy núi: Khumbu Himalaya.
  • Địa điểm: Nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.
  • Ngọn núi được chinh phục năm: 1955.

Makalu là ngọn núi cao thứ 5 trên thế giới, đạt độ cao 8463 mét so với mực nước biển. Đỉnh núi này cũng nằm trong Mahalangur của dãy Himalaya và nằm ở biên giới Nepal và Trung Quốc. Nó là một ngọn núi cao bị cô lập với hình dạng của 1 kim tự tháp 4 mặt. Năm 1955, Lionel Terray và Jean Couzy là những người đầu tiên leo lên tới đỉnh. Là một trong những đỉnh núi khó khăn nhất để leo lên với độ cao hơn 8.000 m

4. Núi Lhotse, Himalaya

nui-Lhotse

Núi Lhotse

  • Độ cao: 8.516 m.
  • Thuộc dãy núi: Khumbu Himalaya.
  • Địa điểm: Nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.
  • Ngọn núi được chinh phục năm: 1956.

Núi Lhotse là ngọn núi cao thứ 4 trên thế giới sau đỉnh Everest, K2, và Kangchenjunga. Ngọn núi này có độ cao 8,516 mét so với mực nước biển. Nó nằm ở biên giới giữa Tây Tạng và khu vực Khumbu của Nepal. Ngoài ngọn núi Lhotse đạt tới 8.516 m cũng có 2 ngọn núi phụ khác (Lhotse middle 8.414 m and Lhotse Shar 8.383 m). Ngọn núi này cũng là một phần của Mahalangur nằm trong dãy Himalaya bao gồm cả ngọn núi Everest. Những người đầu tiên đạt đến đỉnh Lhotse là Ernst Reiss và Fritz Luchsinger năm 1956.

3. Núi Kangchenjunga, Himalaya

nui-Kangchenjunga

Núi Kangchenjunga

  • Độ cao: 8.586 m.
  • Thuộc dãy núi: Kanchenjunga Himalaya.
  • Địa điểm: Nằm giữa biên giới Ấn Độ và Nepal.
  • Ngọn núi được chinh phục năm: 1955.

Kangchenjunga là một ngọn núi ở dãy Himalaya và là đỉnh núi lớn thứ ba trên thế giới. đỉnh núi này có độ cao 8.586 m, nằm ở biên giới phía đông Nepal và Sikkim ở Ấn Độ. Đỉnh núi Kangchenjunga là ngọn núi cao thứ 2 ở Nepal, sau khi đỉnh núi Everest và là ngọn núi cao nhất ở Ấn Độ. Kangchenjunga được coi là ngọn núi cao nhất thế giới cho đến năm 1852.

2.Núi K2, Baltoro Karakoram

nui-k2

Núi K2

  • Độ cao:  8.611 m.
  • Thuộc dãy núi: Baltoro Karakoram.
  • Địa điểm: Nằm giữa biên giới Pakistan và Trung Quốc.
  • Ngọn núi được chinh phục năm: 1954.

Núi K2 là đỉnh núi cao thứ hai trên thế giới, đạt độ cao 8611 mét so với mực nước biển. Núi K2 là điểm cao nhất trong dãy Karakoram và cũng là điểm cao nhất ở Pakistan. Ngọn núi này được bao bọc bởi các trầm tích Tarim Basin về phía Bắc và dãy Himalaya phía nam. Ngọn núi cũng được gọi là núi man rợ vì cực kỳ khó khăn mới có thể lên tới đỉnh núi. Ngoài ra đỉnh núi này có số lượng tỷ lệ tử vong cao thứ 2 về độ cao 8.000 m.

1. Núi Everest, Himalaya

nui-Everest

Núi Everest

  • Độ cao: 8.848 m.
  • Thuộc dãy núi: Khumbu Himalaya.
  • Địa điểm: Nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.
  • Ngọn núi được chinh phục năm: 1953.

Núi Everest là ngọn núi cao nhất trên Trái Đất, nằm trên biên giới giữa Sagarmatha Zone, Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc. Núi Everest nằm trong dãy núi Himalaya. Núi Everest còn được gọi bằng cái tên Tây Tạng “Chomolungma” và tên Nepal “Sagarmatha”. Nhiệt độ trên đỉnh núi vào khoảng -20 º C đến -35 º C, tốc độ gió vào khoảng 174 dặm/h tương đương 280 km/h.

Đọc thêm