Bé 10 tuổi bị cá mập tấn công khi chơi ở bờ biển

Cậu bé 10 tuổi bị cá mập tấn công khi đang chơi cùng mẹ dưới vùng nước gần bờ biển East Coast, thuộc hạt Brevarl, Florida, Mỹ.
Cậu bé 10 tuổi bị cá mập cắn vào bắp chân. Ảnh: CNN
Cậu bé 10 tuổi bị cá mập cắn vào bắp chân. Ảnh: CNN
Vào hồi 10h50 ngày 7/6, một cậu bé bị cá mập cắn khi đang nô đùa cùng mẹ ở vùng nước ngang thắt lưng. Nhìn thấy cậu bé vùng vẫy dưới làn nước nhuốm màu máu, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng kéo còi báo động. 
Eisen Witcher thuộc đội cứu hộ bờ biển, thuật lại: "Một nhân viên của chúng tôi đã ngay lập tức lao đến chỗ cậu bé và đưa vào bờ. Vết cắn của cá mập khá sâu và chúng tôi đã sơ cứu nhanh nhất có thể."
Stephanie Yelenosky, nhân chứng tại bãi biển, cho biết cậu bé bị một con cá mập bò cắn hai vết vào bắp chân. Cô cũng bày tỏ sự lo lắng và hy vọng cậu bé mau chóng bình phục.
Trong vòng một tiếng sau khi vụ tai nạn xảy ra, toàn bộ người dân và du khách được yêu cầu ở trên bờ để đề phòng bất trắc. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của cậu bé vẫn chưa được công bố. Các nhân viên chính quyền của hạt Brevard trong năm nay đã phải giải quyết 10 vụ bị cá mập cắn. 

Đọc thêm