Bình chọn 10 sự kiện văn hoá thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019

(PLVN) - Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL mới giới thiệu quy chế bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu. 
Bình chọn 10 sự kiện văn hoá thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019

Cụ thể, 15 sự kiện được đề cử bình chọn là:

1. Công dân 8 nước được gia hạn miễn thị thực trong vòng 3 năm. Công dân các nước bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, và Cộng hòa Belarus được gia hạn miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam không quá 15 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu hay mục đích nhập cảnh vào Việt Nam đến hết ngày 31/12/2022.

2. Du lịch Việt Nam đạt kỷ lục đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2019, tăng 16,2% so với năm 2018, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 756.000 tỷ đồng, tăng trên 17,1%. Du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới xếp hạng điểm đến có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. 

 3. Điểm đến du lịch Việt Nam liên tiếp giành nhiều giải thưởng tầm cỡ thế giới và châu lục.Việt Nam được vinh danh ở 6 hạng mục giải thưởng do Tổ chức Du lịch thế giới, Tổ chức Golf thế giới bình chọn, đó là Điểm đến di sản thế giới 2019, Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019, Điểm đến hàng đầu châu Á 2019, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019, Hội An – Điểm đến thành phố văn hoá hàng đầu châu Á. Đồng thời, các hãng lữ hành, hàng không, khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí đồng loạt đạt các giải thưởng danh giá tầm thế giới do World Travel Award trao tặng. Bên cạnh đó là các danh hiệu bình chọn bởi độc giả trên các tạp chí văn hoá thế giới như Condé Nast Travel, Travel & Leisure, và Hiệp hội Du lịch Mỹ US Travel…

 4. Đoàn Thể thao Việt Nam với thành tích đặc biệt xuất sắc xếp hạng 2 toàn đoàn trên 11 quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 20 – SEA Games XX. 

 5. Luật thư viện – Động lực phát triển thư viện và văn hoá đọc. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 bắt đầu áp dụng từ 01/01/2020. Đây là hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp thư viện, văn hoá đọc phát triển, lợi ích thông tin tri thức, phục vụ cho công tác học tập của toàn dân, nâng cao dân trí. 

 6. Phát động chương trình Toàn dân tập luyện môn Bơi và phòng chống đuối nước 2019 trên toàn quốc. Sự kiện thu hút 12 triệu người tham gia ở tất cả các địa phương, tỉnh thành trên cả nước.

 7. Sự trở lại của “Hồ Thiên Nga” mang dấu ấn nghệ sĩ Việt sau 35 năm. Vở kịch đã tạo nên hiệu ứng lớn đối với xã hội, đặc biệt là cộng đồng yêu nghệ thuật khi các đêm diễn đều cháy vé từ 1 tháng trước đó.   

 8. Sức lan toả và hiệu ứng xã hội của chiến dịch “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường – chống rác thải nhựa” năm 2019. Chương trình đã thu hút được các địa phương, hàng chục ngàn doanh nghiệp, hàng triệu du khách trên phạm vi cả nước chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức xã hội, đảm bảo tiêu chí xanh – sạch – đẹp ở các điểm du lịch. Đặc biệt, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa.

 9. Thành tích ấn tượng của môn bóng đá trên đấu trường khu vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương 2 đội tuyển bóng đá nam quốc gia U22 và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Đội tuyển U23 đạt  

 10. Thành tích ấn tượng của Vận động viên bơi lội người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng. Trong SEA Games 2019, anh đã giành 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, phá kỷ lục SEA Games. Anh là vận động viên đầu tiên của Việt Nam đạt được chuẩn A Olympic 2020.

 11. Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogotá, thủ đô nước Cộng hòa Colombia, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 12.Tôn vinh 100 năm Nghệ thuật Sân khấu Cải lương. Chuỗi sự kiện  gồm nhiều hoạt động như triển lãm nghệ thuật; làm phim tài liệu về 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ; biểu diễn vở cải lương Giấc mộng đêm xuân (tác giả: Nhị Kiều, Phi Hùng; đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) tại Nhà hát Thành phố, truyền hình trực tiếp trên HTV1, với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Lê Tứ…; đêm tôn vinh 100 năm sân khấu cải lương; gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và các văn nghệ sĩ...

 13. Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe công thức 1 (F1). Đây đồng thời là sự kiện đang được mong chờ nhất trong năm 2020.

 14. Việt Nam chủ trì thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019. Đây là sự kiện lớn nhất của trong năm của du lịch ASEAN, gồm các hoạt động chính: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối tác, Hội thảo Du lịch ASEAN, Hội chợ Du lịch TRAVEX, các chương trình gặp gỡ, khảo sát sản phẩm du lịch Việt Nam của các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông ... 

15. Việt Nam tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh về du lịch của Diễn đàn kinh tế thế giới WEF 2019. Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch của Việt Nam hiện xếp thứ 63/140. Trong đó, chỉ số tăng cao nhất là về chính sách visa với 63 bậc (từ vị trí 116 lên 53). Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vượt trên Philippines, so với Singapore và Malaysia dù đạt thứ hạng cao nhưng lại có dấu hiệu tụt 3-4 bậc trong năm qua. 

Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày 6/1/2019. Ban tổ chức cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu để đưa ra danh sách bình chọn cho những sự kiện kém tiêu biểu nhất trong năm.         

Đọc thêm