Bóng hồng trong tình khúc Đoàn Chuẩn - NSƯT Lê Hằng qua đời

(PLVN) - Nữ nghệ sĩ ra đi ở tuổi 87, tại Bệnh viện 108, do ung thư giai đoạn cuối...
Bóng hồng trong tình khúc Đoàn Chuẩn - NSƯT Lê Hằng qua đời

Người nhà cho biết, bà qua đời tối 17/3, sau khoảng 1 ngày nhập viện cấp cứu.

Cách đây hơn 10 năm, nghệ sĩ Lệ Hằng bị đột quỵ, mất giọng nên thể hát tiếp. Bà được phát hiện ung thư từ đầu năm 2020, bệnh nhanh chóng nặng hơn, ung thư di căn đến nhiều bộ phận.

NSƯT Lê Hằng tên thật là Lê Lệ Hảo, sinh năm 1935, tại làng Giáp Nhị, Thanh Trì, Hà Nội. Bà là nghệ sĩ của rạp Đại Đồng (Hà Nội), nơi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn làm giám đốc, những năm 1950.

NSƯT Lê Hằng - nàng thơ tình khúc Đoàn Chuẩn qua đời vì ung thư
Nhan sắc của NSƯT Lê Hằng thời trẻ.

Hát hay, đẹp thanh cao nhưng sống dung dị, dễ gần, bà trở thành "nàng thơ" trong nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn như Lá đổ muôn chiều, Tà áo xanh, Chiếc lá cuối cùng, Bài ca bị xé, Tâm sự, Màu nắng có bao giờ phai đâu... 

Nghệ sĩ Lê Hằng theo thời gian. Ảnh: Nhà văn Trương Quý/VnExpress
 Nghệ sĩ Lê Hằng theo thời gian. Ảnh: Nhà văn Trương Quý/VnExpress

Tuy nhiên, Lệ Hằng không thể hiện ca khúc của Đoàn Chuẩn. Với chất giọng soprano, cao, trong trẻo, bà được khán thính giả yêu mến qua loạt ca khúc Trước ngày hội bắn (Trịnh Quý), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Đêm xuân (Phạm Duy)...

Nghệ sĩ Lê Hằng thể hiện ca khúc "Trước ngày hội bắn" của Trịnh Quý.

NSƯT Lệ Hằng còn hát Opera, từng trình diễn hợp xướng Aria Cô SaoEm nghĩ sao không ra và Tha thiết tự do - 3 trích đoạn trong nhạc kịch Cô Sao của Đỗ Nhuận.

Bà từng đoạt giải nhất kỳ thi hát tại Đài phát thanh Hà Nội 1953 nhờ ca khúc Đêm xuân dạ khúc của nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1984, bà được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đợt đầu.

Đọc thêm