Các sân khấu lại sáng đèn và niềm vui nghệ sĩ

(PLVN) - Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều nghệ sĩ háo hức mong chờ được trở lại trên sàn diễn. Các sân khấu miền Bắc chộn rộn với những vở kịch mới, chương trình âm nhạc thu hút khán giả yêu nghệ thuật hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái.
Giám đốc Dongdoshow - nghệ sĩ Hoài Oanh, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Như Quỳnh háo hức với liveshow “Chuyện ba người”. Ảnh: Saostar.vn
Giám đốc Dongdoshow - nghệ sĩ Hoài Oanh, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Như Quỳnh háo hức với liveshow “Chuyện ba người”. Ảnh: Saostar.vn

Các “bữa tiệc tinh thần” sẵn sàng đãi khách

Ngày 28/3/2021 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra liveshow “Chuyện ba người” Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung. Tam ca Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung được biết đến là một trong những bộ ba ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Không chỉ giống nhau vì đều có giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, cả ba còn được ngưỡng mộ bởi tình bạn hơn 20 năm gắn bó.

Sự hội ngộ của ba giọng ca vàng trong dòng nhạc trữ tình, bolero hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Trong đó đáng mong chờ nhất là những màn kết hợp thú vị với những ca khúc được phối mới hoàn toàn, mang đậm hơi thở đương đại.

Trong tháng 3/2021, Nhà hát Múa rối Việt Nam có 3 buổi diễn thành công với hai chương trình nghệ thuật mới "Trăng đất Việt" và "Con yêu mẹ". Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng có một buổi trình diễn thành công buổi hòa nhạc với chủ đề "Hy vọng" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, qua chương trình ca nhạc - hài kịch “Thanh xuân 21” khán giả được gặp lại những giai điệu sôi động mang tinh thần phóng khoáng của tuổi trẻ. Các bài hát kết hợp với những màn vũ đạo đặc sắc tạo không khí sôi động, tươi trẻ cho các tiết mục biểu diễn.

Đan xen giữa các tiết mục âm nhạc là tiểu phẩm hài “Chiếc hòm bí mật” do Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung làm đạo diễn. Ngoài ra, Nhà hát Tuổi Trẻ còn giới thiệu với công chúng vở kịch ngắn “Thanh xuân và Kiều” với đầy những thể nghiệm mới mẻ…

Sự kiện Đại nhạc hội văn hóa âm nhạc quốc tế “Thế giới hát về Mẹ” vào ngày 9/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Đại nhạc hội “phù thủy sân khấu” Lê Quý Dương làm Tổng đạo diễn, là món quà âm nhạc ý nghĩa để chúc mừng, tri ân tất cả các bà mẹ Việt Nam và thế giới nhân Ngày của Mẹ - Mother's Day 9/5/2021. 

Các nghệ sĩ sẽ “cháy” hết mình

Các nghệ sĩ, quản lý sân khấu đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước khả năng gặp lại khán giả trong thời gian gần. Ca sĩ Phi Nhung háo hức: “Ở hải ngoại, ba chị em hát chung nhiều nhưng ở Việt Nam thì chưa. Bản thân Nhung cũng không ngờ mình được hát ở một sân khấu lớn và nhận được sự ủng hộ của đạo diễn Đinh Anh Dũng sau mùa Covid-19. Vừa vui mừng vừa hồi hộp và mong mang đến những điều mới mẻ hơn đến với khán giả”.

Giám đốc sản xuất liveshow Nguyễn Hoài Oanh cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc trước thềm diễn ra liveshow “Chuyện ba người”: “Thời gian vừa qua, đại dịch Covid – 19 khiến cuộc sống của mọi người thay đổi và mệt mỏi. Chúng tôi hy vọng liveshow “Chuyện ba người” sẽ là một làn gió tươi mới giúp mọi người có thể thư giãn và vui vẻ hơn.

Đặc biệt khi đặt mình vào tâm lý của người nghệ sĩ trình diễn mong đợi được cháy hết mình trên sân khấu và tâm lý khán giả khi cầm tấm vé trên tay hân hoan tới thưởng thức, thỏa niềm yêu với âm nhạc và nghệ sĩ mình hâm mộ, đó thật sự là điều chúng tôi mong muốn duy nhất lúc này.

Cho nên hiện tại tất cả đều đặt niềm tin hoàn toàn vào Chính phủ, lãnh đạo thành phố, ngành Y tế và nhân dân chung tay kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, để các chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch đón khách yêu nghệ thuật”.

Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung chia sẻ: “Hiện các nghệ sĩ đang ráo riết tập luyện, ôn lại vở cũ và dựng các vở mới. Mong muốn lớn nhất của tôi là tất cả chúng ta vượt qua được đại dịch. Slogan của tôi là “Ngày nào sống, đấy là một ngày lãi”. Hãy dành từng ngày để tận hưởng cuộc sống và đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người”.

Hơn ai hết, các nghệ sĩ mong muốn khán giả luôn ủng hộ nghệ thuật để sân khấu trở lại, sáng đèn hơn xưa.