Châu Tinh Trì làm phim hài Tết "Mỹ nhân ngư"

Là phim hài nhưng Mỹ nhân ngư chứa đựng nội dung sâu sắc, nhân văn khi tố cáo hành vi phá hoại môi trường săn bắt cá đến cạn kiệt, là một điểm sáng trong sự nghiệp điện ảnh của tài tử họ Châu.
Tạo hình một nhân vật gây cười trong Mỹ nhân ngư.
Tạo hình một nhân vật gây cười trong Mỹ nhân ngư.

Phim kể về chàng doanh nhân đã quá ngán ngẩm với các chân dài hám tiền thì cho tới một ngày, anh được một mỹ nhân đeo bám không phải vì tiền mà vì mục đích trả thù anh, người đã tàn phá môi trường biển là nơi sinh sống các cư dân thủy ngư. Và rồi anh đã rơi vào lưới tình đầy cung bậc, màu sắc lãng mạn nhưng không kém phần thú vị, hài hước, éo le và thử thách. 

Bên cạnh những tràng cười thoải mái, phim đọng lại là cảm giác ngậm ngùi trước cảnh loài người quá dã man trong việc đánh bắt những loài cá lớn. Chàng doanh nhân sau này đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa, từ bỏ sự nghiệp kinh doanh siêu lợi nhuận để trở thành người đấu tranh bảo vệ môi trường.

Khán giả dường như đã quá ngán ngẩm với những bộ phim hài nhảm cứ đến hẹn lại lên vào mỗi dịp Tết thì Mỹ nhân ngư với chất điên không đụng hàng mang mác Châu Tinh Trì sẽ là một lựa chọn phù hợp cho mọi lứa tuổi, phim hướng người ta đến cuộc sống nhân văn, tích cực bảo vệ môi trường và yêu mến thiên nhiên.

Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên như Đặng Siêu, La Chí Tường, Lâm Tử Thông, Ngô Diệc Phàm… và tiểu mỹ nhân Lâm Doãn thủ vai nữ chính Mỹ nhân ngư. Vượt qua hơn 10.000 ứng viên để nhận vai diễn này, Lâm Doãn đang là cái tên được trông chờ sẽ trở thành điểm sáng mới của làng giải trí. 

Xuất thân là người mẫu ảnh và chưa có kinh nghiệm diễn xuất, khán giá rất háo hức được xem màn trình diễn của nàng thơ mới này. Tuy vẻ ngoài mong manh nhưng cô đã đáp ứng tốt mọi cảnh quay dưới nước.

Lâm Doãn vượt qua trên 10.000 đối thủ để nhận vai nữ chính trong phim do Châu Tinh Trì đạo diễn
 Lâm Doãn vượt qua trên 10.000 đối thủ để nhận vai nữ chính trong phim do Châu Tinh Trì đạo diễn
Châu Tinh Trì là một đạo diễn và diễn viên của rất nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách. Anh được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất hiện nay của điện ảnh châu Á với biệt danh "Vua hài". Từ năm 1994, Châu Tinh Trì đã bắt đầu tự viết kịch bản và đạo diễn cho một số bộ phim. Bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm đã phá vỡ kỉ lục doanh thu tại Hồng Kông năm 2001, kỉ lục này lại tiếp tục bị vượt qua bởi bộ phim tiếp theo của họ Châu là Tuyệt đỉnh Kung Fu năm 2004.
Gần đây nhất không thể không nhắc đến bộ phim Tây Du Ký - Mối tình ngoại truyện được chiếu vào dịp Tết 2013. Bộ phim đã mang về cho Châu Tinh Trì doanh thu khủng và cũng một lần nữa khẳng định lại khả năng đạo diễn tài tình của ông. 
Với kinh phí đầu tư lên đến 60 triệu USD, Châu Tinh Trì dường như lại muốn tiếp tục làm "lịch sử" trở lại với cơn sốt Mỹ nhân ngư. Mặc dù vẫn còn nhiều lời khen chê trái chiều, nhưng không thể nào phủ nhận được phim của Châu Tinh Trì luôn mang một màu sắc hết sức riêng biệt.

Đọc thêm