Choáng với tập thơ cho trẻ con có giá kỷ lục 550 triệu đồng

(PLO) - Ngày 25/5, tại Thư viện Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo ra mắt tập thơ “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Đây là tập thơ được Nhà sách Tân Việt trả tiền bản quyền kỷ lục 550 triệu đồng. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng cũng bật mí, đó không phải con số lớn nhất mà anh từng được đề xuất. Thậm chí có một tập đoàn đã đề nghị trả anh với giá 2 tỉ cho bản quyền cuốn sách thơ này.

“Quà cho con” là tập thơ đầu tiên của Nguyễn Huy Hoàng, bao gồm 100 bài thơ, cũng là 100 kỹ năng sống dành cho trẻ em. Nguyễn Huy Hoàng cho biết anh đã viết tập thơ này với mục đích gửi gắm tình yêu thương, những bài học cuộc đời cho con trẻ, giúp tất cả mọi người vui vẻ, tự tin, yêu đời và có thêm nhiều bài học bổ ích về lối sống tốt đẹp với những ứng xử văn minh với mọi người, với cuộc đời. 100 bài thơ không chỉ dành cho con trẻ mà dành cho các lứa tuổi. Các bài đầu dành cho tuổi thơ ấu, rồi tăng dần độ dài, chiều sâu và độ tuổi. Với giọng thơ hóm hỉnh, tươi vui, mộc mạc của mình, tập thơ “Quà cho con” hứa hẹn sẽ đem lại niềm hứng khởi và yêu thích cho các em nhỏ và bậc phụ huynh.

Tập thơ có bản quyền kỷ lục

Tập thơ có bản quyền kỷ lục

Bà Nguyễn Kim Thoa, Phó Giám đốc Công ty Tân Việt cho biết “Quà cho con” gồm 100 bài thơ tương ứng với 100 kỹ năng sống thiết yếu dành cho độc giả lứa tuổi thanh thiếu nhiên và nhi đồng. Đây là cuốn cẩm nang giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống bằng thơ đầu tiên ở Việt Nam.

“Chưa bao giờ thị trường xuất bản Việt Nam có một cuốn sách độc đáo đến thế. “Quà cho con” được viết với mục đích giáo dục con trẻ toàn diện về nhân cách. 100 bài thơ là 100 bài học, từ những bài học nhỏ như cách ngồi, cách ăn uống, cách bắt tay, cách dùng điện thoại nơi công cộng… cho đến những bài học về giá trị sống như lòng tự trọng, lòng hiếu thảo, lòng dũng cảm.

Trong tác phẩm này, tác giả Nguyễn Huy Hoàng đã dám làm điều ngược lại truyền thống, dám nói thẳng, nói thật với con trẻ về cuộc đời nhiều bất công và trắc trở chính là điểm nhấn của tập thơ”, bà Nguyễn Kim Thoa nhấn mạnh. Đây cũng chính là những yếu tố đã chinh phục hoàn toàn Nhà sách Tân Việt và họ không ngại bỏ ra số tiền khủng 550 triệu đồng để mua bản quyền tập thơ. Được biết đây là con số kỷ lục cho tác quyền của một tập thơ Việt từ trước tới nay.

Tập thơ ngoài việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ bằng những bài thơ hay và ý nghĩa còn mang trong mình một sứ mệnh là kết nối những tấm lòng vàng góp sức trên con đường học hành của những trẻ em nghèo có tinh thần vươn lên trong học tập. với cái tên Quỹ ước mơ xanh.

Tại buổi họp báo, nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng tập thơ “Quà cho con là tập thơ gồm những điều tuyệt diệu về những bài học giản dị trong cuộc sống. Nó kích thích người đọc bởi sự thú vị và bất ngờ, gần gũi mà sâu xa. Tập thơ này không chỉ là món quà cho con mà còn là món quà cho cha mẹ và cả gia đình”.

Chia sẻ thêm về điều này, tác giả Nguyễn Huy Hoàng cũng bật mí, đó không phải con số lớn nhất mà anh từng được đề xuất. Thậm chí có một tập đoàn đã đề nghị trả anh với giá 2 tỉ cho bản quyền cuốn sách thơ này. Cuốn sách có số lượng in lên tới 10.000 bản.

Được biết, tác giả Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1976 tại Tam Nông, Phú Thọ, hiện là thư ký của Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao &Du lịch - ôngVương Duy Biên.