CR7 trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

(PLVN) - Tiền đạo đội Juventus và tuyển thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt quá 1 tỷ đô la, Forbes cho biết. Anh cũng là vận động viên tỷ phú thứ ba trên thế giới.
Tiền đạo đội Juventus và tuyển thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Tiền đạo đội Juventus và tuyển thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Theo Forbes, trong 17 năm sự nghiệp bóng đá của mình, Ronaldo đã kiếm được 650 triệu USD tiền lương từ các câu lạc bộ khác nhau. Anh nhận được 250 triệu còn lại từ các hợp đồng tài trợ.

Trước anh, hai vận động viên khác là tay golf Tiger Woods và võ sĩ Floyd Mayweather đã đạt được điều đó.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt quá 1 tỷ đô la.
 Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt quá 1 tỷ đô la.

Tháng 9/2019, tờ La Gazzetta dello Sport công bố mức lương của Ronaldo ở Juventus. Theo đó, mức lương hàng năm của tiền đạo là 31 triệu euro. Điều này khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong giải vô địch của Ý.

Ronaldo chuyển từ Real Madrid sang Juventus từ mùa hè 2018. Chi phí chuyển nhượng là 100 triệu euro. Anh cũng năm lần giành Quả bóng vàng, năm lần vô địch Champions League, vô địch Anh, Tây Ban Nha và Ý. Trong thành phần đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, anh đã giành giải vô địch châu Âu.

Đọc thêm