Đêm xẩm “Ngãi mẹ sinh thành” nhân mùa Vu Lan

(PLO) -“Ngãi mẹ sinh thành”- đóa hoa tặng đấng sinh thành mùa Vu Lan sẽ diễn ra vào  20h30 ngày 12/8/2016 tại Laca Café (Lý Quốc Sư, Hà Nội)
“Ngãi mẹ sinh thành” thực sự là một đóa hoa tuyệt vời để những người con dành tặng ông bà, cha mẹ những người đã trải qua công sinh thành, nuôi dưỡng nhân mùa Vu lan.
“Ngãi mẹ sinh thành” thực sự là một đóa hoa tuyệt vời để những người con dành tặng ông bà, cha mẹ những người đã trải qua công sinh thành, nuôi dưỡng nhân mùa Vu lan.

Đạo hiếu là truyền thống cao đẹp của người Việt, cũng là của bất cứ người con nào trên thế giới này. Mùa Vu Lan chính là nét đẹp văn hóa tuyệt vời để nhắc nhở mỗi người con hãy lắng mình lại, cùng nhớ về công sinh dưỡng, nuôi nấng của cha mẹ mà trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chúng ta chợt quên đi. Mùa Vu Lan, vì thế, hiện nay đã được coi là ngày dành cho cha mẹ của người Việt mình.

Với ý nghĩa cao đẹp đó, “Tinh hoa nhạc Việt số 2” quyết định thực hiện đêm nghệ thuật xẩm và âm nhạc truyền thống cùng những bài hát của xẩm và một số loại hình nghệ thuật truyền thống như Chầu Văn, Chèo, dân ca Bắc Bộ, cùng sự kết hợp ngẫu hứng với âm nhạc hiện đại… với những bài hát về cha, mẹ, về công ơn sinh thành vĩ đại.

Chương trình sẽ cho thấy một chiều dài lịch sử của nghệ thuật truyền thống Việt bao đời nay qua những khúc ca về tình cảm dành cho cha mẹ, từ đó sẽ dễ dàng nhìn thấy truyền thống hiếu thuận cao cả đã được trân trọng, được nêu cao từ ngàn đời của dân tộc mình. 

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng tại các bộ môn nghệ thuật xẩm và âm nhạc truyền thống như Nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa, Khương Cường, Nguyễn Quang Long, Phạm Đình Dũng, Hải Đăng... 

Các nghệ sĩ khách mời : NSƯT Thúy Ngần, Hữu Duy (Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh), Nhóm hát văn của nghệ sĩ Hữu Du - Văn Tuấn, nghệ sĩ - MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Chương trình còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ được yêu mến: nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Phạm Hà Linh

“Ngãi mẹ sinh thành” thực sự là một đóa hoa tuyệt vời để những người con dành tặng ông bà, cha mẹ những người đã trải qua công sinh thành, nuôi dưỡng nhân mùa Vu lan.