Điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang

(PLO) -Mùa tam giác mạch lại tới với Lễ hội hoa tam giác mạch, những bông hoa hồng tím, trăng trắng nhỏ xinh trải khắp núi đồi. Tuy nhiên nhiều bạn còn thắc mắc về những địa điểm nào có thể ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất. Xin được giới thiệu tới bạn đọc một số địa điểm dưới đây.
Hoa tam giác mạch như linh hồn của rừng núi Hà Giang
Hoa tam giác mạch như linh hồn của rừng núi Hà Giang

- Sủng Là - nơi có thể xem là có những thảm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang. Những cánh hoa phơn phớt tím hồng làm nao lòng bao lữ khách ghé qua. Tại Sủng Là, bạn còn có thể ghé qua nghỉ chân và thăm ngôi nhà được quay trong bộ phim “Nhà của Pao”. Chợ phiên Sủng Là sáng chủ nhật nhộn nhịp đủ sắc màu của bà con dân tộc Mông, Lô Lô về họp.

- Bản Phó Bảng - một ngôi làng cổ có tuổi đời hơn trăm năm với những ngôi nhà mái âm dương đặc trưng của người Hoa. Phó Bảng còn nổi tiếng bởi những vườn hoa hồng được trồng ngoài thung lũng. Những cánh đồng tam giác mạch đã bắt đầu trổ bông. Tại Phó Bảng cũng có nhà nghỉ cho bạn nghỉ chân.

- Chân đèo Mã Pì Lèng- Cánh đồng hoa lớn và đẹp thứ 3 là ở chân đèo Mã Pì Lèng, thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Khi mình đến hoa ở đây vẫn còn nhỏ, chưa hồng nhưng cảnh thì siêu đẹp. Cánh đồng này nằm ở giữa hai dãy núi lớn, Vạc. Cánh đồng này vào giữa lễ hội sẽ là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất Mèo Vạc, bên cạnh với đỉnh Mã Pì Lèng.

Thạch Sơn Thần - Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với bạn là cánh đồng ở khu Thạch Sơn Thần, trên đường đi Quản Bạ. Cánh đồng này thuộc địa phận xã Quyết Tiến, vượt qua dốc Bắc Sum khoảng 3km là tới, ở đây hoa đã bắt đầu phớt hồng. Điểm trừ của khu này là cây hoa nhỏ và hơi thưa, còn điểm cộng là những chiếc xích đu, hay mô hình nhà trình tường… và nhiều vật trang trí dễ thương khác để các bạn chụp ảnh. Giá vé vào tham quan chụp hình là 10.000đ cho 1 người.

- Chân cột cờ Lũng Cú - Khi mình đây hoa chưa phủ kín, cảnh cũng không được đẹp như những điểm mình đã giới thiệu ở trên, nhưng ưu điểm ở đây là hoa được trồng nhiều. Cá nhân mình không thích địa điểm này cho lắm, tuy nhiên Lũng Cú là một trong những địa điểm không thể không ghé qua khi đi du lịch Hà Giang, vậy nên bạn có thể cân nhắc việc chụp hình ở đây hoặc các địa điểm trên.