Diễn viên 'Mặt trăng ôm mặt trời' qua đời vì ung thư

Sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư tuyến tụy, diễn viên kỳ cựu Kim Young Ae mất vào sáng 9/4, thọ 66 tuổi.
Kim Young Ae vào vai Thái hoàng thái hậu Jung Hui - bà của Kim Soo Hyun trong "Mặt trăng ôm mặt trời".
Kim Young Ae vào vai Thái hoàng thái hậu Jung Hui - bà của Kim Soo Hyun trong "Mặt trăng ôm mặt trời".

Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Kim Young Ae qua đời sau gần năm năm chống chọi bệnh tật. Tang lễ của bà được tổ chức tại bệnh viện Yonsei Severance (Seoul, Hàn Quốc), lễ động quan sẽ diễn ra vào ngày 11/4.

Năm 2012, khi đang quay Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Young Ae bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy. Sau ca phẫu thuật dài chín giờ, căn bệnh được đẩy lùi. 

Diễn viên quá cố Kim Young Ae.
Diễn viên quá cố Kim Young Ae.

Sau khi hồi phục, bà chia sẻ muốn sống đến 70 tuổi để tiếp tục đam mê diễn xuất. Từ năm 2012 đến nay, nghệ sĩ kỳ cựu góp mặt trong 17 tác phẩm, trong đó có chín series truyền hình và tám phim điện ảnh. 

Tháng 10 năm ngoái, khi đang quay Bốn chàng thợ may, căn bệnh tái phát, Kim Young Ae phải nhập viện. Trong bốn tháng điều trị, bà vẫn kiên trì hoàn thành vai diễn. Tháng hai vừa qua, khi bệnh tình ngày càng trở nặng, nữ diễn viên đành rút khỏi dự án (đã đóng 50 trên 54 tập).

"Bốn chàng thợ may" là tác phẩm cuối cùng Kim Young Ae tham gia.
"Bốn chàng thợ may" là tác phẩm cuối cùng Kim Young Ae tham gia.

Diễn viên Kim Young Ae sinh năm 1951, gia nhập làng giải trí từ năm 1971. Suốt 46 năm hoạt động nghệ thuật, bà đóng khoảng 110 series truyền hình và hơn 70 phim điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là Áo cưới (1997), Thành thật với tình yêu (1999), Goodbye mom (2009), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Kill Me Heal Me (2015), Doctor (2016). 

Bà từng bốn lần được vinh danh "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc" tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang uy tín (năm 1974, 1982, 1997 và 2000). Năm 2015, Kim Young Ae được trao giải "Thành tựu trọn đời" tại Liên hoan phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ tám.