Độc đáo “chợ ma“

(PLO) - Hơn 200 người đã cùng nhau phục dựng cảnh mua bán mặt hàng chiếu Định Yên vào ban đêm (gọi là Chợ ma) tại Lễ cúng đình Định Yên (xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Tối 10-5, UBND huyện Lấp Vò phối hợp cùng Ban Tế tự đình Định Yên tổ chức lễ hội truyền thống cúng Kỳ Yên Hạ Điền. 

Ông Nguyễn Công Ích (80 tuổi) – Trưởng Ban Tế tự Đình Định Yên cho biết, năm nay lễ cũng đình Định Yên diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc phục cho bà con đi lễ, như: Đờn ca tài tử, cùng nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, đồng thời, trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của huyện.

Hơn 200 người tái diễn cảnh mua bán chiếu tại Chợ ma
Hơn 200 người tái diễn cảnh mua bán chiếu tại Chợ ma

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức đã tái hiện Chợ chiếu Định Yên (Chợ ma) nhằm quảng bá du lịch địa phương. 

Chợ ma từng là nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ chiếu Định Yên - Định An. Hoạt động mua bán này không cố định thời gian, thường do lời hẹn giữa người mua và người bán nhưng sớm nhất cũng từ 23 giờ và kết thúc trễ nhất vào 4 giờ sáng hôm sau.

Đây là nét đẹp văn hóa trong lao động, sản xuất.
Đây là nét đẹp văn hóa trong lao động, sản xuất.

Hiện nay, nghề dệt chiếu ở Định Yên không còn làm thủ công mà chuyển sang bằng máy móc hiện đại, năng suất cao, tăng thu nhập cho người dân làm nghề. 

Cảnh mua bán chiếu trở nên hiện đại theo từng đơn hàng lớn, không còn cảnh mua bán vào ban đêm như trước đây./.