Đội của HLV Hữu Thắng thua trên sân khách

(PLO) -   Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi hàng thủ mắc sai lầm khiến ĐT Việt Nam phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Indonesia.
Đội của HLV Hữu Thắng thua trên sân khách

Phút 49, Boaz Salossa khiến thủ thành tuyển Việt Nam thúc thủ trên chấm phạt đền, đưa chủ nhà Indonesia lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà thắng sát nút 2-1.

Hiệp 1, trên chấm phạt đền, Văn Quyết đã rất bình tĩnh tung ra một cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Meiga, gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN.

Trước đó, trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, Trung vệ Yama Pranata lao vào đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh sau tình huống phạt góc bên cánh phải, giành bàn thắng đầu tiên cho Indonesia. 

Đây là bàn thắng đầu tiên của Pranata cho Indonesia ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển.

Trước đó, Xuân Trường thực hiện pha đá phạt bên cánh phải đưa bóng vào sâu trong vòng 16m50 nhưng thủ môn Hermansyah kịp bật lên ôm gọn.

19h trận đấu giữa đội tuyển Indonesia - Việt Nam chính thức bắt đầu. Indonesia là đội giao bóng trong hiệp một. 

Đội hình xuất phát: Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred, Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha, Lilipally, Boaz Salossa.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 với Công Vinh đá cao nhất trên hàng công. Tiền đạo Văn Thắng đá chính, trong khi Văn Toàn và Công Phượng dự bị.

Cổ động viên Việt Nam hát quốc ca trong lễ chào cờ trước trận đấu.

Trước khi thi đấu, hai đội đã giành một phút mặc niệm cho các cầu thủ CLB Chapecoense qua đời trong tai nạn máy bay thảm khốc ngày 28/11.

Thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất tự tin sẽ giành được kết quả có lợi trước chủ nhà Indonesia sau chiến tích toàn thắng tại vòng bảng. Gần 30 phút trước giờ bóng lăn, hai tiếng 'Việt Nam' vang lên trên sân Pakansari.

Trên hành trình đến với trận bán kết này, tuyển Indonesia đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần. Trong khi đó, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam mới chỉ nhận 2 bàn thua sau 3 trận vòng bảng. 

Từ 17h, các CĐV Việt Nam đã bắt đầu có mặt ở sân và sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trước trận đấu vài giờ, các ngả đường đến sân Pakansari đều bị phong tỏa. Để có thể vào sân, các CĐV phải trải qua chặng đường đi bộ dài 2-3 km cũng như trải qua sự kiểm tra an ninh gắt gao.

Hai đội đã gặp nhau 7 lần trong lịch sử AFF Cup. Kết quả, Việt Nam thắng 1, Indonesia thắng 2, 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Đọc thêm