ĐT Việt Nam làm gì trong ngày đầu đến Quata?

ĐT Việt Nam đóng quân tại khách sạn Holiday Villa, cách sân tập khoảng 25 phút đi xe bus. Các cầu thủ đã dùng bữa tối (theo giờ địa phương) và nghỉ ngơi hồi sức sau khoảng 10 giờ bay, đểbước vào buổi tập đầu tiên tại nước bạn...
Các cầu thủ dùng bữa tối tại khách sạn Holiday Villa.
Các cầu thủ dùng bữa tối tại khách sạn Holiday Villa.

VFF thông tin, ĐT Việt Nam đặt chân tới Doha (Qatar) vào 20h ngày 27/12, giờ địa phương, tức (0h ngày 28/12, giờ Việt Nam).

ĐT đóng quân tại khách sạn Holiday Villa, cách sân tập khoảng 25 phút di chuyển bằng xe bus. Đây là sân tập của CLB Al Arabi được phía Qatar bố trí riêng cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong suốt thời gian tập huấn.

ĐT Việt Nam dành trọn buổi sáng 28/12 để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng và bước vào buổi tập đầu tiên vào 17h ngày 28/12, giờ Doha. 

Theo kế hoạch, chiều 31/12, đội tuyển sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước đối thủ là Phillippines. 

Ngày 4/1/2019, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển sang UAE, chính thức bắt đầu chiến dịch VCK Asian Cup 2019.

Theo VFF, Sở dĩ LĐBĐ Việt Nam lựa chọn Qatar làm địa điểm tập huấn cho ĐT Việt Nam là bởi sự tương đồng về khí hậu với UAE – quốc gia chủ nhà của VCK Asian Cup 2019.

Hơn nữa, do có tiềm lực về kinh tế, đồng thời là quốc gia chủ nhà của VCK FIFA World Cup 2022 nên hệ thống các sân tập của Qatar được đánh giá rất cao về chất lượng. Chính vì vậy, không chỉ ĐT Việt Nam mà còn có khá nhiều đội tuyển các quốc gia khác cũng lựa chọn Qatar làm địa điểm tập huấn trước thềm VCK Asian Cup 2019.

"Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Qatar cũng giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm điều thuận lợi về sân bãi tập luyện, xếp lịch thi đấu giao hữu phục vụ công tác chuyên môn, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào đấu trường châu lục", VFF cho biết thêm.