Đức Chinh lại đá chính trận lượt về trên sân Mỹ Đình?

"Thật tiếc khi Đức Chinh không tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, nhưng đó là bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận thôi... Không biết chừng trận tới cậu ấy lại đá chính", HLV Park Hang-se cho biết ngay sau trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, tối qua, 11/12.
Đức Chinh lại đá chính trận lượt về trên sân Mỹ Đình?

Tiếc nuối và chia sẻ "phần nào cảm thấy thất vọng" vì ĐT Việt Nam để tuột chiến thắng dù dẫn trước 2 bàn trong trận chung kết lượt đi, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn ghi nhận: "Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, chiến đấu hết mình".

HLV trưởng ĐT Việt Nam "không nghĩ việc để thủng lưới hai bàn là chuyện khủng khiếp, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách", tuy nhiên, ông cũng cho rằng, lẽ ra học trò không nên phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm như thế. Cả đội sẽ phải xem lại video, phân tích kỹ các tình huống để rút kinh nghiệm.

"Thật tiếc khi Đức Chinh không tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, nhưng đó là bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận thôi", ông nói thêm. "Sau trận đấu tôi chưa nói gì với các cầu thủ. Trước mắt, Đức Chinh cũng như các đồng đội cần nghỉ ngơi. Không biết chừng trận tới cậu ấy lại đá chính". 

Hướng tới trận lượt về tối 14/12 trên Sân vận động Mỹ Đình, nhà cầm quân người Hàn cho biết, ĐT Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt hơn. "Dẫu sao, 2-2 cũng là kết quả có lợi cho Việt Nam. Hy vọng sắp tới các cổ động viên sẽ đến sân và tạo ra bầu không khí tốt như ở đây, để góp phần ủng hộ đội tuyển. Và chúng tôi hy vọng sẽ đền đáp họ bằng một kết quả tốt hơn", ông bày tỏ.