Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII có gì mới lạ?

(PLO) -Ngày 23 – 27/12 Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII với chủ đề “Hoa Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế sẽ diễn ra. Không ít du khách trong và ngoài nước háo hức muốn biết Festival Hoa lần này có gì mới lạ hơn so với 6 lần trước? 
Công nhân đang làm đường hoa
Công nhân đang làm đường hoa

Trả lời Báo PLVN, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiêm Phó ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII cho biết: “Festival Hoa lần này có 16 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng.

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Tuần Văn hóa trà Lâm Đồng sau 5 lần tổ chức riêng sẽ được chính thức trở thành một trong những nội dung của Festival Hoa Đà Lạt. Do đó, không gian của lễ hội cũng sẽ được mở rộng đến TP Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh. Ngoài ra, các hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu trà và tơ lụa Bảo Lộc – Lâm Đồng cũng sẽ được chú trọng. Đặc biệt, hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội, nhiều chương trình của Festival Hoa năm nay cũng được các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đăng ký thực hiện…”.

Đáng chú ý là lễ khai mạc, chương trình hòa nhạc kết hợp tổng kết, bế mạc; chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”; đêm hội tơ – trà do Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong dịp Festival Hoa năm nay sẽ do tổng đạo diễn Tất My Loan thực hiện. Lễ hội còn có sự góp mặt của Đoàn Quốc nhạc tỉnh Cheon La Nam (Hàn Quốc) và tham gia trưng bày hoa của các doanh nghiệp nước ngoài như: Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên vào lúc 20 giờ ngày 23/12 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 được dàn dựng công phu, hoành tráng với phông nền sân khấu dựa trên khung cảnh 3 chiều của không gian hồ Xuân Hương và đồi Cù, hứa hẹn sẽ tạo được những ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một kỳ lễ hội nhiều mới lạ. Ngày 26/12 tại sân khấu ngoài trời Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng sẽ chính thức công bố việc sử dụng, quảng bá  thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với việc tôn vinh 125 tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và phát triển thương hiệu 4 sản phẩm: rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. 

Ngoài ra, “Không gian hoa” là một trong những chương trình chủ đạo cũng được Hiệp hội Hoa Đà Lạt tiếp hết sức nỗ lực  thực hiện với trên 20 tiểu cảnh sử dụng các loại hoa tươi đặc trưng của Đà Lạt tạo thành không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương thơ mộng, phục vụ cho du khách thưởng lãm và ghi lại những khung hình đẹp về Đà Lạt. Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, các khu du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng phụ cận với sự tham gia đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho hay: Trong Festival Hoa năm nay, nhiều giống hoa mới được các công ty nhập khẩu từ nước ngoài về như: Hoa hạnh phúc, hoa hồng, ly, nhiều giống địa lan mới do các nghệ nhân trồng hoa Đà Lạt lai tạo sẽ được trưng bày, ra mắt du khách. Hiệp hội đã huy động hơn 40 tổ chức, cá nhân đưa các loài “ kỳ hoa, dị thảo” tham gia triển lãm” hoa tại Vườn hoa TP. Đến với lễ hội lần này, du khách không những được chiêm ngưỡng “trăm hồng nghìn tía” đua nhau khoe sắc, tỏa hương mà còn được thưởng thức các hương vị đặc sản địa phương tại Phố trà - cà phê - rượu vang; phiên chợ rau hoa; được tham dự các hội thảo về xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng, quy hoạch phát triển TP Đà Lạt và hội thảo về ngành chè, tơ lụa. 

Nằm trong khuôn khổ Festival Hoa lần thứ VII, tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng sẽ nhiều hoạt động náo nhiệt như: Đêm hội tơ – trà; Phiêu du xứ B’Lao, Bảo Lộc ngày mới; biểu diễn thời trang lụa tơ tằm Bảo Lộc do nhà thiết kế nổi tiếng Minh Hạnh thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt kiêm Trưởng ban tổ chức Võ Ngọc Hiệp cho biết, hiện nay TP Đà Lạt có hơn 800 khách sạn, nhà nghỉ với gần 14.000 phòng, sức chứa ước tính hơn 42.000 khách/đêm. Để đảm bảo cho du khách không bị “chặt chém” chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, quán ăn, nhà hàng phải đăng ký giá, cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi gặp trở ngại, du khách có thể điện ngay cho 4 số điện thoại đường dây nóng túc trực 24/24h, trong đó có số máy 0941 245 245 của ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt kiêm Phó Trưởng ban Thường trực để được giúp đỡ kịp thời. 

Với những nỗ lực và quyết tâm của chính quyền địa phương và toàn dân “thành phố hoa” vốn nổi tiếng hiền hòa, thanh lịch, mến khách kỳ vọng rằng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII với những điều mới lạ sẽ ghi một dấu ấn khó quên lòng du khách. 

Đọc thêm