Gần 750 VĐV tham gia giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2020

(PLVN) - Giải đấu dự kiến diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 12-19/10, góp phần chuyển tải thông điệp thực hiện mục tiêu "kép" vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội...
Gần 750 VĐV tham gia giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2020

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc – Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2020 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi, cơ hội thi đấu cọ sát bổ ích cho các vận động viên, thiết thực đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Giải dự kiến diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 12-19/10; thu hút gần 750 vận động viên tới từ 45 câu lạc bộ tham gia. Các vận động viên sẽ thi đấu ở nội dung đối kháng và biểu diễn quyền của 3 lứa tuổi (12-14, 15-17 và trẻ 17).

Giải đấu cũng góp phần chuyển tải thông điệp thực hiện mục tiêu "kép" của Chính phủ: Vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam - đất nước an toàn, thiết thực tuyên truyền đến nhân dân, nhất là các vận động viên tinh thần chủ động với cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

Gần 750 VĐV tham gia giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2020.
Gần 750 VĐV tham gia giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2020. 

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên giai đoạn 2020 - 2023.

Việc ký thỏa thuận giữa 2 bên góp phần thúc đẩy hoạt động quảng bá, phát triển hơn nữa môn thể thao Taekwondo tại Việt Nam.
Việc ký thỏa thuận giữa 2 bên góp phần thúc đẩy hoạt động quảng bá, phát triển hơn nữa môn thể thao Taekwondo tại Việt Nam. 

Thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 của 2 nước được kiểm soát tốt hơn, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ đưa vận động viên Việt Nam sang Hàn Quốc trải nghiệm, tập luyện. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác, quan hệ thân thiết hơn nữa với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, đặc biệt là văn hóa, thể thao.