Giọng hát xuất sắc miền Trung vào chung kết Tiếng hát Người làm báo

(PLO) - Bán kết khu vực miền Trung- Tây Nguyên của Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Toàn quốc lần thứ V- 2016 diễn ra tại Đà Nẵng, tối 10/8, Ban khám khảo đã chọn ra 3 tiết mục xuất sắc để đi tiếp vào Chung kết. Trong đó, Giải nhất thuộc về bài hát Đôi chân trần của nhạc sĩ Y Phôn Ksor, do A Lăng Ngước thuộc Hội Nhà báo Quảng Nam thể hiện...
Các đơn vị tham gia đêm bán kết Tiếng hát Người  làm báo khu vực miền Trung- Tây Nguyên
Các đơn vị tham gia đêm bán kết Tiếng hát Người làm báo khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Nhà báo Mai Đức Lộc, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông  Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội nhà báo TP. HCM, các lãnh đạo thành ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, các lãnh đạo, phóng viên, BTV các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện các doanh nghiệp trên cả nước… tham dự.

Những người  “Cầm cân nảy mực” cho đêm bán kết khu vực miền Trung- Tây Nguyên gồm có Nhà giáo Ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban giám khảo; Nhạc sĩ- NSUT Trần Vương Thạch, GĐ Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM, Phó ban giám khảo; Nhạc sỹ Lê Quang, Hội viên Hội Nhạc sĩ VN; Ca sĩ Thanh Trà, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tổng đạo diễn Lê Thụy chia sẻ tại buổi tổng duyệt chương trình
Tổng đạo diễn Lê Thụy chia sẻ tại buổi tổng duyệt chương trình

Ca khúc Đất mẹ là mãi mãi, do ca sĩ khách mời thể hiện như một lời tri ân quê hương, đất nước Việt Nam, đồng thời cũng đã mở màn đầy ý nghĩa cho Đêm Bán Kết khu vực Miền Trung, Liên hoan toàn quốc lần thứ V- Tiếng hát người làm báo Việt Nam năm 2016.

Theo giới thiệu của Tổng đạo diễn, NSUT Lê Thụy, Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2016 là 1 hoạt động văn hóa ý nghĩa và sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho những người làm báo cả nước. Đêm nay là chuỗi sự kiện gồm 3 đêm Bán Kết được Truyền hình trực tiếp tại 3 khu vực Bắc- Trung-  Nam. Sau đêm Bán Kết Miền Trung này, tiết mục  xuất sắc sẽ được chọn để tham gia Đêm Chung Kết toàn quốc ngày 28/8 tới tại TP. HCM.

3 thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba (tính từ phải qua)
3 thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba (tính từ phải qua)

Không chỉ giỏi nghề, đến với chương trình, các phóng viên, nhà báo thuộc các đơn vị Đài TP-TH Bình Định; báo Kinh tế Đô thị tại Đà Nẵng; Hội Nhà báo  Đà Nẵng; Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng; Đại PTTH Khánh Hòa; Hội nhà báo Lâm Đồng, Hội Nhà báo Quảng  Nam; Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên đã thể hiện tài năng qua lời ca, tiếng hát nhằm bày tỏ tình yêu và lòng tự hào về Quê hương đất nước. 10 tiết mục đã thực sự  gây ấn tượng và xúc động mạnh đối với người xem.

Kết thúc chương trình, Ban khám khảo đã chọn ra 3 tiết mục xuất sắc để đi tiếp vào Chung kết. Cụ thể, Giải nhất thuộc về bài hát Đôi chân trần của nhạc sĩ Y Phôn Ksor, do A Lăng Ngước thuộc Hội Nhà báo Quảng Nam thể hiện; giải nhì bài hát Người là niềm tin tất thắng, do Trương Sỹ Linh, đến từ Báo Kinh tế Đô thị tại Đà Nẵng; giải 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Nguyên Trường thuộc đài PT- TH Bình Định với  bài Tổ quốc yêu thương.

Đêm Bán kết khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức vào ngày 17/8 tại Hà Nội. 

Về cơ cấu giải thưởng Đêm Chung Kết gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ. Chương trình còn có Giải tiết mục được khán giả yêu thích nhất toàn Liên hoan do chính khán giả bình chọn dựa trên số lượt tin nhắn gửi về chương trình thông qua tổng đài 6389. Để bình chọn cho tiết mục mình yêu thích nhất, khán giả soạn tin nhắn với cú pháp như sau: NLB <Mã số> gửi 6389, 3000đ/tin nhắn.

Chương trình Liên hoan toàn quốc lần thứ V- Tiếng hát người làm báo Việt Nam năm 2016 ,do Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty CP Người Sài Gòn đăng cai tổ chức.

Đọc thêm