Hàng trăm fan xin chữ ký của giọng ca 'Huyết Chiến'

(PLO) - Ca sĩ Du Thiên tổ chức ra mắt phim ca nhạc hành động "Huyết chiến”. Nam ca sĩ khiến cho Fan và khán giả cũng như khách mời thực sự thỏa mắt với những màn tinh hoa võ thuật cùng bối cảnh hoành tráng được đầu tư, dàn dựng một cách công phu bài bản, đốn tim người hâm mộ. 
Hàng trăm fan xin chữ ký của giọng ca 'Huyết Chiến'

MV” Huyết chiến” mang đậm màu sắc điện ảnh võ thuật qua những thước phim ấn tượng, trong mắt khán giả Du Thiên như một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ, manly, bản lĩnh, luôn bênh vực cái thiện, chống lại cái ác đến cùng đồng thời nói về hiện thực xã hội hiện đại, lên án sự quy chụp của đồng tiền dẫn đến sự thanh toán lẫn nhau của các băng đảng xã hội đen, vì tiền bạc, tranh chấp quyền lợi mà có thể làm hại cả gia đình, người thân... đồng thời ca ngợi sự yêu thương, chung thuỷ, cao thượng, tình nghĩa vợ chồng, sự hy sinh cho tình yêu chống lại những thế lực của xã hội.


Du Thiên cho biết thêm về sản phẩm âm nhạc vô cùng tâm huyết của mình với sự tham gia đặc biệt của 1 người anh kết nghĩa của Du Thiên đó là ca sĩ Huy Cường vào vai chính (ô trùm Cường Sẹo) cùng sự chỉ đạo võ thuật và trực tiếp thủ vai diễn quan trọng trong phim của những Võ sư Bùi Tuấn Đạt, Sơn Chubin, Nguyễn Danh Phương, Võ Sĩ Thái Lan Samsunroies.


Tại buổi ra mắt MV, những khách mời đặc biệt như: diễn viên hài Trà My, diễn viên hài Hiệp Gà, ca sĩ Chế Phong, diễn viên Hoàng Yến- Thắng Cao, diễn Viên Thúy Hà, Quán quân Sao mai 2011 Lương Nguyệt, ca sĩ Phương Thúy Top 3 Sao Mai điểm 2013, ca sĩ Tuấn Dương Top 9 Sao Mai, Ca sĩ Thu Trang, ca sĩ Châu Khải Phong, ca sĩ Nam Khang, Á Hoàng Hoa Hồng 2018 Tina Thu Nguyễn, Á hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2017 Hoàng Thương…cùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cùng đến chúc mừng cho ca sĩ Du Thiên. Hàng trăm fan đã xin chữ ký của giọng ca “Huyết chiến”.

Đây là sản phẩm âm nhạc được đầu tư kinh phí khá lớn cho kịch bản bối cảnh quay, diễn viên và toàn bộ ekip sản xuất để cho ra mắt một sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, tinh tế, nhân văn và ý nghĩa. Với những cảnh quay lãng mạn sắc nét, đặc tả sinh động các bối cảnh phim và đặc biệt là những pha võ thuật đẹp mắt, thu hút người xem bằng cảm xúc chân thực nhất.

Ekip đã rất vất vả nhiều ngày tại các nhà kho để tiền trạm bối cảnh, dàn dựng và ghi hình nhiều ngày đêm, những màn võ thuật chân thực giữa Du Thiên và băng đảng xã hội đen diễn ra vô cùng gay cấn.

Nhưng một điều đặc biệt và ấn tượng là trong tất cả các cảnh quay đạo diễn đều không sử dụng cascadeur mà hoàn toàn là những màn võ thuật do chính nam ca sĩ thực hiện một cách rất chất khi anh sẵn sàng lăn xả, chịu đau mà không cần đến bất cứ thiết bị hỗ trợ và bảo vệ nào hết. Để chuẩn bị cho phim ca nhạc "Huyết chiến" Du Thiên đã mất nửa năm để cân bằng lịch diễn kín mít tại các tỉnh và thời gian còn lại là tới phòng tập để tập luyện để thoả đam mê võ thuật và cũng là để chuẩn bị một cách tốt nhất cho dự án lần này.

Trong phim sử dụng 2 ca khúc: "Bên em luôn có anh (st: Tài Nguyễn), Đừng khóc vì anh (St: Nguyễn Hải Nam) và được thực hiện với ekip của Akown production, xuất phát từ ý tưởng kịch bản do chính em trai của Du Thiên là Minh Hiển viết, dàn dựng và chỉ đạo sản xuất.


Du Thiên cho biết: “Thiên ra mắt sản phẩm âm nhạc lần này như là một món quà chào đón sinh nhật của mình, cũng là món quà dành tặng Fan và những khán giả yêu quý mình ghi dấu ấn phát triển sự nghiệp qua từng năm Thiên cống hiến. Mặc dù trong quá trình quay phim có những thuận lợi và khó khăn nhất định cho Thiên.

Thuận lợi đầu tiên là khi bản thân Thiên đã yêu thích võ thuật từ nhỏ, qua nhiều năm đam mê luyện tập cũng đủ để Thiên thể hiện và diễn những màn võ thuật khó nhất mà không cần đến cascader. Thứ hai là Thiên có sự cố vấn võ thuật của các võ sư hiện đang là huấn luyện viên của Thiên để mang đến cho khán giả những màn võ thuật chân thực, mãn nhãn nhất.

Vì là phim võ thuật nên các cảnh quay rất khó, để đặc tả được tỉ mỉ từng pha võ thuật, những cảnh quay đẹp, gây bất ngờ vì thế Thiên cùng ekip của mình phải quay đi quay lại nhiều lần, chịu đau, khiến cho Thiên mất sức và cũng mệt mỏi trong nhiều ngày. Thiên nghĩ tất cả những điều trên cũng giống như các anh em nghệ sĩ, ca sĩ khác xuất phát chính từ tình yêu nghề, tâm huyết với nghệ thuật được thể hiện bằng sự sáng tạo lao động không ngừng nghỉ để có được thành quả như mình mong muốn”.

Đọc thêm