Hậu Haute Couture 2018, NTK Hoài Nam tiếp tục mang áo dài Việt sang Singapore

(PLO) - Vừa trở về từ Paris sau khi thực hiện thành công bộ sưu tập “Women in love” tại Paris Fashion Week- Haute Couture 2018, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ kịp nán lại sân bay Nội Bài ít giờ trước khi tiếp tục lên đường cùng sứ mệnh quảng bá văn hóa áo dài tại Singapore. 
Hậu Haute Couture 2018, NTK Hoài Nam tiếp tục mang áo dài Việt sang Singapore

Hơn 30 thiết kế trong bộ sưu tập (BST) “Women in love” được lấy cảm hứng từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic ở Notre Dame- Nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ kinh đô thời trang thế giới Paris.

Để đảm bảo sự tinh xảo cầu kỳ, mỗi bộ áo dài đều được thực hiện bằng tay trong nhiều tháng và được dát vàng rất cầu kỳ, BST đã đặt dấu ấn sâu sắc, nhận được sự chú ý của truyền thông Pháp với màn trình diễn khai mạc đêm Glam Couture nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Fashion Week- Haute Couture 2018.

Bên cạnh phần trình diễn của các người mẫu, hoa hậu nổi tiếng, BST “Women in love” còn được dàn minh tinh Pháp chọn mặc như Hoa hậu Pháp Patricia Spehar, nữ chính “Người đẹp và Quái vật”; Myriam Charleins, nữ MC - diễn viên Cyrielle Joelle.

Cyrielle Joelle Vừa là MC truyền hình Paris vừa Nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Le sens de la fête 2017
Cyrielle Joelle Vừa là MC truyền hình Paris vừa Nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Le sens de la fête 2017

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và BST Áo dài “Women in love” một lần nữa tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hơn 30 thiết kế trong bộ sưu tập (BST) “Women in love” được lấy cảm hứng từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic ở Notre Dame- Nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ kinh đô thời trang thế giới Paris.
Hơn 30 thiết kế trong bộ sưu tập (BST) “Women in love” được lấy cảm hứng từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic ở Notre Dame- Nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ kinh đô thời trang thế giới Paris.

Sáng 31/1, bất chấp thời tiết rét buốt, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt từ sớm tại sân bay Nội Bài để chào đón Áo dài Việt Nam cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trở về sau chuyến trình diễn tại Paris Fashion Week- Haute Couture 2018: Chia sẻ với truyền thông và người hâm mộ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam rất tự hào sau khi một lần nữa tiếp tục mang áo dài cùng những văn hóa truyền thống quảng bá sâu rộng ra thế giới.

“Áo dài đã tạo nên tiếng vang lớn tại Tuần lễ thời trang danh giá Paris Fashion Week- Haute Couture 2018. Tôi vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam, và vì những điều người Việt Nam đã làm được”, người hâm mộ áo dài chia sẻ.

Đọc thêm