Hoa hậu khiến làng giải trí hoang mang khi tiết lộ bị sàm sỡ

(PLO) - Mạch Minh Thi đã khiến làng giải trí Hoa ngữ hoang mang khi chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục và những dư chấn tâm lý mà cô phải chịu đựng.
 Hoa hậu Hồng Kông năm 2017 Mạch Minh Thi.
Hoa hậu Hồng Kông năm 2017 Mạch Minh Thi.

Trên trang cá nhân, với những dòng chia sẻ, Hoa hậu Hồng Kông Mạch Minh Thi đã khiến dư luận bất ngờ khi tiết lộ cô từng bị quấy rối tình dục khi đang làm việc tại Trung Quốc cách đây nhiều năm.

Mạch Minh Thi sinh năm 1991 ở Australia, xuất thân trong gia đình trung lưu, cha làm công tác giáo dục, mẹ làm trong ngành y. Năm 1994, cô cùng gia đình trở về Hong Kong sinh sống. Minh Thi là nữ sinh xuất sắc trong những năm trung học tại trường Diocesan Girl (Hồng Kông). 

Trong cuộc thi quốc gia HKCEE năm 2009, Minh Thi đã đạt điểm số ấn tượng: 10A Score. Sau đó, cô sang Anh du học, tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Cambridge. Trở về Hong Kong, cô làm phóng viên thực tập cho tờ Sing Tao News. 

Bên cạnh ưu điểm về học vấn, hoa hậu Minh Thi còn được biết đến với tài năng múa ballet và khả năng thanh nhạc. Năm 2015, Mạch Minh Thi đoạt danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông, cùng năm ký hợp đồng diễn viên với Đài truyền hình TVB. Ngoài danh hiệu hoa hậu, Minh Thi còn đoạt thêm giải phụ “Người đẹp ăn ảnh”. 

Hiện nay, Mạch Minh Thi đang là gương mặt trẻ được TVB tích cực lăng xê, thời kỳ đỉnh cao cô có hai bộ phim tạo được sự chú ý, đó là “Mất dấu 2 và Những kẻ ba hoa”. Năm 2016, cô đại diện cho Hồng Kông trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc.

Bị quấy rối năm 17 tuổi

Mạch Minh Thi thuộc Top 10 Hoa hậu ưu tú nhất Hồng Kông. Trong lần phỏng vấn gây chấn động dư luận gần đây, cô thổ lộ: “Tin rằng có rất nhiều thiếu nữ bị quấy rối tình dục, tôi cũng không ngoại lệ, và không chỉ một lần”.

Giành được vương miện Hoa hậu năm 2015, nhưng câu chuyện bị quấy rối được Mạnh Minh Thi giữ kín trong lòng suốt thời gian dài. Đến tháng tháng 12/2017, Mạch Minh Thi đã khiến làng giải trí Hoa ngữ hoang mang khi chia sẻ câu chuyện bị xâm hại tình dục và những dư chấn tâm lý mà cô phải chịu đựng.

Cô cho biết nhiều năm trước, Mạch Minh lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi, cùng một đoàn giao lưu đến Trung Quốc tham gia một chương trình giao lưu. Cô gặp một người đàn ông đồng hương và không ngờ bị người này quấy rối tình dục. Vào thời điểm đó, Mạch Minh Thi chưa phải là người nổi tiếng, sau sự việc cô lập tức trở về nước và giữ im lặng trong suốt thời gian dài. 

Hoa hậu cho biết cô không muốn kể tường tận sự việc, dù thừa nhận đối phương đã bạo hành mình khi thực hiện hành vi quấy rối, nhưng cũng nhấn mạnh không bị cưỡng hiếp. “Việc này đã tạo dấu ấn sâu đậm trong tâm khảm, trở thành ám ảnh vì còn có cả bạo lực. Lúc đó tôi lập tức hỏi đối phương ‘Làm gì vậy?’, anh ta ngừng lại, tôi mới may mắn thoát nạn. Tôi không bị cưỡng hiếp”.

“Thật ra, sự việc xảy ra đến nay tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, đối với tôi mà nó còn có cả yếu tố bạo lực, có điều tôi không muốn nói cụ thể. Tóm lại, tôi đã chống cự quyết liệt nhưng đã không chống cự nổi”, Mạch Minh Thi chia sẻ thêm. 

Phóng viên hỏi Mạch Minh Thi vì sao không để pháp luật trừng phạt kẻ quấy rối. Cô trả lời: “Khi xảy ra chuyện, tôi có nói với mẹ và sau khi trở về Hồng Kông tôi đã có báo cảnh sát và cho lời khai. Nhưng vì sự việc xảy ra tại Trung Quốc, tòa án Hong Kong không có thẩm quyền xử lý”. 

Khi được hỏi tại sao cô không báo án ở Trung Quốc? Mạch Minh Thi giải thích: “Thời điểm đó, khi xảy ra chuyện tôi còn khá nhỏ, rất sợ hãi và chỉ muốn nhanh chóng trở về Hồng Kông, nếu báo án ở Trung Quốc sợ sẽ phải ở lại lâu hơn. Nhưng bây giờ, nếu có thể quay trở lại quá khứ, tôi sẽ hành động khác”. 

Sau lần đó, Mạch Minh Thi đã quyết thay đổi bản thân, tránh việc trở thành nạn nhân lần nữa, “Những trải nghiệm này thúc đẩy mong muốn tự vệ trong tôi. Tôi không cần đánh thắng đàn ông, chỉ cần tạo ra cơ hội để chạy thoát là đủ. Mấy tháng trước tôi đã quyết định học Nhu Đạo”.

Mục đích cảnh tỉnh người bị hại 

Đối với sự việc xảy ra hôm đó, cô sẽ không nhắc lại, việc công khai bản thân từng bị xâm hại tình dục chỉ muốn mọi người có sự cảnh tỉnh, không muốn nhìn thấy người khác trở thành nạn nhân.

Sau sự việc của mình, Mạch Minh Thi đưa ra không ít quan điểm về pháp luật cho người bị hại tham khảo. Cô nhấn mạnh, nạn nhân quấy rối tình dục không chỉ có nữ giới, nam giới cũng cần học cách bảo vệ bản thân. 

Hoa hậu cho biết, người bị hại sẽ thường có cảm giác muốn báo thù, nhưng biện pháp đúng đắn nhất là dùng pháp luật trừng trị kẻ ác, mọi người nên tin tưởng phán quyết của tòa án. 

“Dù chỉ là lời nói, nhưng trong một số hoàn cảnh có thể hữu hiệu. Cần cố hết sức để giữ lại những chứng cứ này. Ví dụ như những chứng cứ văn bản, dùng WhatsApp đối chất với kẻ thủ ác chẳng hạn.” Mạch Minh Thi cũng đưa ra những câu hỏi mang tính dẫn dắt, chỉ rõ những tình huống nào đủ tạo thành quấy rối tình dục.

Sau bài chia sẻ của người đẹp 25 tuổi, nhiều người dùng mạng xã hội đã có những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra thông cảm và chia sẻ nỗi đau với Mạch Minh Thi, trong khi đó không ít người cho rằng sự việc được hoa hậu tận dụng để PR cho bộ phim sắp phát hành của cô nhằm đánh bóng tên tuổi. 

Thời điểm tiết lộ bí mật kinh khủng của cuộc đời mình, Mạch Minh Thi đóng “Là như vậy, pháp quan tại hạ”. Trông gương mặt cô vừa tiều tụy vừa mệt mỏi, khi được hỏi, có phải vì công khai việc bị xâm hại tình dục mà cảm thấy bị áp lực không? Mạch Minh Thi cho biết: “Vì phải đóng phim thâu đêm suốt sáng nên bị thiếu ngủ, còn đối với vụ việc đã xảy ra không gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, bởi gia đình luôn ở bên cạnh khích lệ và cho tôi động lực nên không khiến tôi quá ám ảnh”.

Bản thân mẹ Mạch Minh Thi là bà Hà Tiểu Quyên khẳng định đã biết sự việc từ lâu: “Hai mẹ con chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Sự việc này không nghiêm trọng như các vị nghĩ. Xâm hại có nhiều cấp độ. Như các cô gái bị sờ mó hoặc chụp lén chỗ nhạy cảm nơi công cộng, đó đều là xâm hại tình dục”. Bà còn cho biết, những hành vi như “cởi quần” mà Mạch Minh Thi nhắc tới chỉ là ví dụ, không thật sự xảy ra với con gái mình.

Theo tờ HK01, Mạch Minh Thi vốn là một người có kiến thức về luật, việc cô không chiến đấu tới cùng để giành lại công lý cho bản thân khiến nhiều người khá thất vọng.

Trả lời kênh Minh Báo, người đẹp họ Mạch khẳng định: “Tôi nói ra những điều này không phải để khơi gợi lại nỗi đau hay điều tra lại sự việc. Qua câu chuyện của bản thân, tôi muốn cảnh tỉnh mọi người về mức độ nguy hại của hành động xấu xa này. Đối với tôi, mọi thứ vẫn còn rất vô cùng ám ảnh”.

Thật ra, Mạch Minh Thi không phải nữ nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên bị xâm hại tình dục ở Trung Quốc, việc báo án ở Hồng Kông khiến cơ quan chức năng rất khó xử lý, trước đó nữ diễn viên Trần Gia Hằng cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Việc Mạch Minh Thi dám công khai bị xâm hại tình dục, được xem là hành động dũng cảm mà không phải bất kỳ nữ nghệ sĩ nào cũng làm được.

Đọc thêm