Hoa hậu Ngọc Hân: "Nếu không vui, không cảm thấy hài lòng thì lấy chồng làm gì?"

(PLO) - Khi mới đăng quang ngôi vị hoa hậu, Đặng Thị Ngọc Hân từng khiến dư luận xôn xao đặt câu hỏi về nhan sắc có phù hợp với danh hiệu hay không? Ngó lơ những lời dị nghị, Ngọc Hân dần chinh phục công chúng bởi tấm lòng nhân hậu khi tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện. 
Ngọc Hân luôn cho rằng mình nhận được khá nhiều sự may mắn. Được sinh ra trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc. “Ngày bé, Hân cảm thấy điều đó rất bình thường, thế nhưng lớn lên từng chút một, quen nhiều bạn bè và biết được nhiều hoàn cảnh khác nhau từ bạn bè mình, hay như bây giờ đi làm từ thiện thông qua các chuyến công tác xã hội, Hân biết rằng mình quá may mắn khi được sinh ra trong gia có bố mẹ hòa thuận, sinh ra trong gia đình được giáo dục đầy đủ”, Hoa hậu kể về gia đình mình.
Bản thân là một Hoa hậu, có thể nói khá đầy đủ về vật chất nhưng Ngọc Hân chưa bao giờ tốn tiền vào việc mua hàng hiệu. Tất cả những món đồ Hân sử dụng hầu hết đều là hàng Việt Nam, đặc biệt là những trang phục mặc đi dự sự kiện Hân đều ưu tiên sử dụng đồ của những nhà thiết kế Việt Nam. “Chỉ cần có “gu” thẩm mỹ thì chẳng cần phải khoác hàng hiệu lên người bạn vẫn đẹp. Còn nếu không, đắp tiền tỷ bạn vẫn vậy thôi. Hân tự tin mình có thể mặc đẹp mà không cần sử dụng đến những món đồ đắt đỏ”, hoa hậu chia sẻ.
Không tốn tiền để “đắp” hàng hiệu lên người nên hoa hậu thường sử dụng  số tiền kiếm được cho việc đi du lịch. Ngọc Hân “thật như đếm”, khoe với tôi đã đưa bố mẹ đi du lịch được ở Hàn Quốc, rồi trước đó là Châu Âu. “Hân muốn đưa bố mẹ đi du lịch và khám phá thật nhiều nơi. Được cùng bố mẹ di chu du là niềm đam mê lớn nhất của Hân, mình phải tranh thủ lúc bố mẹ còn khỏe để đi nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều những điều mới lạ...”.
Được biết, hiện nay Ngọc Hân ngoài việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động cộng đồng, cô còn là đại sứ của quỹ WWF về việc bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Hân cũng là đại sứ của Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã, động vật quý hiếm.
Ngọc Hân tự nhận mình “khác người” vì rất quý và trân trọng những người yêu thương động vật, nuôi chó mèo. Cách đây không lâu, trong một lần công tác tại TP.Hồ Chí Minh, Hân cũng đến thăm một bà cụ 80 tuổi sống neo đơn chuyên cưu mang, chăm sóc những chú chó mèo bị bỏ rơi.  
“Có nhiều người nói tại sao Hân đi thăm một bà cụ nuôi chó mèo lại phải lên báo? Cũng có nhiều lời xúc xiểm, nhưng Hân thật sự không quan tâm. Bởi vì mình nghĩ rằng, ngày xưa có thể mình không là ai, mình đến thăm những hoàn cảnh khó khăn như thế mình không quan trọng nhưng khi đã là hoa hậu thì những việc mình làm nó sẽ giúp cho hoạt động xã hội tốt hơn, được nhiều người chú ý hơn”. Chỉ với suy nghĩ như vậy, Hân kết nối để nhiều cá nhân, tổ chức biết đến ước mơ của cụ và giúp đỡ cụ. 
Ngọc Hân trong một chuyến từ thiện.
 Ngọc Hân trong một chuyến từ thiện.
Rồi cách đây không lâu, hoa hậu đến thăm đảo Lý Sơn và bị kẹt lại đó 4 ngày. Đến nhiều nơi nhưng Ngọc Hân vẫn rất ấn tượng trước hòn đảo có vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ cùng những người dân hiền hòa, đôn hậu và mến khách. Hân nghĩ, đây là một địa điểm có tiềm năng du lịch. Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận người dân chưa tốt, vẫn thường xuyên xả rác xuống biển làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan biển nơi đây. Chính vì vậy, Ngọc Hân cùng đoàn công tác đã tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện để Lý Sơn không chỉ đẹp mà còn phải “xanh, sạch”.
Tuy nhiên, điều mà Ngọc Hân trăn trở trong 4 ngày bị kẹt ở đảo chính là việc cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, thậm chí nếu không may ai ốm đau phải đi cấp cứu gấp mà không thể ra đất liền thì biết làm sao?
Còn về chuyện tình cảm, Ngọc Hân cho rằng đó là do duyên số, “nếu có duyên thì nhất định sẽ tới”. “Với Hân phải là sự thoải mái, việc lập gia đình phải là một bước ngoặt mới hơn, vui vẻ hơn. Bởi nếu không vui, không cảm thấy hài lòng thì lấy chồng làm gì?”
Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ, cô muốn xây dựng gia đình với một người đàn ông bản lĩnh, phải là một chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Đó phải là một người đàn ông tốt, tốt với mình chưa đủ mà phải tốt với cả những người xung quanh. Biết yêu thương động vật và đặc biệt là phải chung thủy. 
Tuy nhiên, Hoa hậu một mực khẳng định sẽ không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm của mình trước giới truyền thông. “Kể cả Hân có nổi tiếng hay không thì chuyện “khoe” hạnh phúc riêng, Hân sẽ không bao giờ làm. Hân nghĩ, nếu mình chia sẻ chuyện tình cảm đẹp của mình, đương nhiên nó sẽ không thể kéo dài đến tận bây giờ hoặc có kéo dài thì chắc gì sau này mình sẽ lấy người đó làm chồng”, Ngọc Hân thẳng thắn chia sẻ.
“Có lẽ sau này có tổ chức đám cưới thì mình sẽ làm thật bí mật, có khi phải tổ chức tại một hòn đảo nào đó để tránh những chuyện lùm xùm không cần thiết. Bởi suy nghĩ của mình là như vậy, hạnh phúc là từ những điều giản dị, đầm ấm và riêng tư...”, Ngọc Hân chia sẻ.

Đọc thêm