Hoa hậu Ngọc Hân với 'Tết cho trẻ em nghèo'

(PLO) - Với mong muốn mang đến một món quà tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, “Tết cho trẻ em nghèo” sẽ là nơi hội tụ những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như màn trình diễn thời trang áo dài mùa xuân của Hoa hậu Ngọc Hân - Đại sứ của chương trình, cùng Hoa hậu Thân hiện Hoàn vũ 2018 Ngọc Anh, Á hậu Thanh Tú, Siêu mẫu Đinh Lan Phương, người mẫu Hồng Quế và các người mẫu nổi tiếng khác với các em nhỏ Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Hoa hậu Ngọc Hân với 'Tết cho trẻ em nghèo'

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Công ty Truyền thông Thủ Đô, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 10- chuyên đề “Tết cho trẻ em nghèo”. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 29/1/2018, trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu của “Vầng trăng cổ tích”- “Tết cho trẻ em nghèo”, sẽ là sự xuất hiện của các em nhỏ với trích đoạn vở múa Bale kinh điển “Vũ khúc mùa xuân” và Kẹp hạt dẻ”, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán thính giả. Với không khí tươi vui, các màn trình diễn của các em Thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Ba Đình cùng phần trình diễn của ca sỹ nhí Bảo An với liên khúc “Xúc xắc xúc xẻ”- bài hát đã liên tục làm mưa làm gió trên mạng xã hội youtube, phần giao lưu và biểu diễn ca khúc tiếng Anh của em Nguyễn Như Khôi (từng tham gia đón tiếp các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam như Tổng thống Mỹ Donal Trump, Nhà vua và phu nhân Nhật Bản…) và “Hoa khôi Sao Mai 2013” – ca sĩ Thùy Dung qua hai ca khúc “Để gió cuốn đi”, “Mùa xuân đầu tiên”.

Ca sĩ nhí Bảo An
Ca sĩ nhí Bảo An
Chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 10, chính là bản hòa âm tươi đẹp của những tấm lòng nhân ái, kết nối tình người ấm áp.
Chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 10, chính là bản hòa âm tươi đẹp của những tấm lòng nhân ái, kết nối tình người ấm áp.

Bên cạnh đó, trên sân khấu của “Vầng trăng cổ tích”- “Tết cho trẻ em nghèo” năm 2018, khán giả cũng sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một nhân vật đã được chương trình phát hiện, giúp đỡ trong thời gian qua. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chương trình  và của cộng đồng, với nghị lực phi thường nhạc sỹ khuyết tật Thiên Ngôn (Vũ Quốc Hùng) nổi tiếng với ca khúc “Giờ con mới biết” (được trình diễn trong chương trình bởi ca sỹ Bảo Trâm) đã vượt lên khó khăn và thành công trong xã hội. 

Chương trình “Vầng trăng cổ tích”- “Tết cho trẻ em nghèo” năm 2018, cũng là dịp đển khán giả nhìn lại hành trình 10 năm đồng hành cùng trẻ em nghèo của “Vầng trăng cổ tích”. Trong 10 năm (từ năm 2008 đến nay), với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thông qua Chương trình “Vầng trăng cổ tích” Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã mổ tim nhân đạo cho gần 100 trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh; xây dựng hơn 20 nhà tình thương cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; tặng hơn 800 sổ tiết kiệm cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam; tặng hơn 800  suất học bổng cho học sinh nghèo; tặng gần 8000 suất quà cho trẻ em nghèo khắp mọi miền đất nước với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Đây là hoạt động an sinh xã hội đầy tính nhân văn, của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 10- Chuyên đề “Tết cho trẻ em nghèo” còn là dịp biểu dương những tấm gương tiêu biểu của trẻ em bị bệnh hiểm nghèo đã có nhiều cố gắng vươn lên trong cuộc sống và tri ân các tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái đồng hành cùng Ban tổ chức để giúp đỡ trẻ em nghèo trong những năm qua. Đặc biệt, thông qua chương trình Tết cho trẻ em nghèo 2018, Ban tổ chức đã trao sổ tiết kiệm cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đến thăm và tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (Hà Nội) và Làng trẻ em SOS Hà Nội với trị giá hơn 400 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.