Hội chợ sách cũ Hà Nội: Không gian tôn vinh văn học Nga

(PLO) - Với chủ đề “Sức sống văn học Nga,” Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 11 sẽ kéo dài từ ngày 16-19/11 tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Hội chợ sách cũ Hà Nội: Không gian tôn vinh văn học Nga

Tại đây, độc giả sẽ được gặp lại những bản in cổ các tác phẩm kinh điển của nền văn học Nga Xô viết như: “Tuyển tập truyện ngắn Maxim Gorky” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bản in năm 1957), “Người Xô Viết chúng tôi” (Nhà xuất bản Văn Nghệ, bản in năm 1954), “Chiến tranh và hòa bình” (Nhà xuất bản Văn Hóa, bản in năm 1960), “Những linh hồn chết” (Nhà xuất bản Văn Học, bản in năm 1964…

Bên cạnh đó, Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 11 còn có chương trình bán sách cũ đồng giá từ 5.000 đồng-20.000 đồng/cuốn, ưu đãi giảm giá từ 35%-50% đối với nhiều tựa sách mới.

Những tựa sách được trưng bày, giới thiệu tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau: văn học, lịch sử, khoa học, quân sự, truyện tranh…

Trong khuôn khổ hội sách, dịch giả Thúy Toàn sẽ đưa đến cho độc giả những câu chuyện thú vị về công việc dịch thuật nói chung cũng như việc chuyển ngữ các tác phẩm văn học Nga sang tiếng Việt nói riêng tại tọa đàm “Sức sống văn học Nga” (diễn ra vào sáng 16/11)./.