'Hương sắc tình yêu' tôn vinh nhạc sĩ Việt Nam

(PLO) - “Hương sắc tình yêu” do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) tổ chức nhằm tôn vinh những sáng tác đặc sắc của nhạc sỹ Đinh Quang Hợp và một số sáng tác của nhạc sỹ Đoàn Bổng, Đức Hùng, Phạm Hữu Lý, Phong Nhã… 
'Hương sắc tình yêu' tôn vinh nhạc sĩ Việt Nam

Theo Tổng đạo diễn chương trình Phạm Đức Hùng, hầu hết các ca khúc được biểu diễn là những ca khúc mới, chương trình muốn giới thiệu những ca khúc trong kho tàng âm nhạc Việt Nam tới công chúng. Đồng thời, chương trình phối khí lại các ca khúc đã quen thuộc để các ca khúc trở nên tươi mới, trẻ trung hơn phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Theo Tổng đạo diễn chương trình Phạm Đức Hùng, hầu hết các ca khúc được biểu diễn là những ca khúc mới, giới thiệu những ca khúc trong kho tàng âm nhạc Việt Nam tới công chúng.
Theo Tổng đạo diễn chương trình Phạm Đức Hùng, hầu hết các ca khúc được biểu diễn là những ca khúc mới, giới thiệu những ca khúc trong kho tàng âm nhạc Việt Nam tới công chúng.

Đinh Quang Hợp sinh năm 1935, là nhạc sỹ đa tài, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng là Bộ đội Cụ Hồ, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong quá trình học tập, hoạt động chuyên ngành về sáng tác âm nhạc, nhạc sỹ Đinh Quang Hợp đã có nhiều tác phẩm xuất sắc, đóng góp vào kho tàng âm nhạc dân tộc. Hơn 50 năm giảng dạy, sáng tác âm nhạc, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc ở nhiều thể loại như ca khúc cách mạng, trữ tình, âm nhạc dân tộc cổ điển, giao hưởng, thanh xướng kịch, nhạc kịch…

Gần đây nhất, ông đã viết nhạc kịch “Biển sóng mãi trong tôi” ca ngợi những con tàu không số mở con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển. Tác phẩm âm nhạc của Đinh Quang Hợp đậm bản sắc dân tộc nhưng cũng rất hiện đại, giàu tính nhân văn. Có thể kể đến những sáng tác như: “Tiếng hát sông Lam”, “Trường ca biển trời đất Việt” , “Nhịp cầu sông Mã”, “Vinh quang Tổ quốc ta”, giao hưởng “Chiếu dời dô” … Nhạc sỹ Đinh Quang Hợp đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.

Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp
Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp

Ban tổ chức cho biết: Chuỗi chương trình nghệ thuật này sẽ góp phần tôn vinh các tác giả, tác phẩm, đồng thời nâng tầm giá trị sáng tạo của các tác giả đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình “Hương sắc tình yêu” được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, giới thiệu đến khán giả những ca khúc mới của nhạc sỹ Đinh Quang Hợp, được dàn dựng kỹ lưỡng, hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh. Các ca khúc đều được phối khí lại với màu sắc tươi mới, trẻ trung hơn.

NSND Thái Bảo
NSND Thái Bảo

Các ca sỹ trình diễn trong chương trình gồm nhiều thế hệ từ các Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú, các ca sỹ thành danh của chương trình Sao mai, các gương mặt nghệ sỹ được khán giả mến mộ như: NSND Thái Bảo, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Phương Thanh…

Đặc biệt, trong chương trình này Tổng đạo diễn Phạm Đức Hùng sẽ lần đầu tiên thực hiện màn ánh sáng đặc sắc “ánh sáng về trời” tạo ra trên sân khấu những “bông hoa ánh sáng” lung linh sắc màu. Trong đó màu xanh tượng trưng cho sự tươi trẻ, màu đỏ là màu của cách mạng, màu trắng là sự trong trắng, nhiệt huyết của tuổi trẻ…

Ca sĩ Lê Anh Dũng
Ca sĩ Lê Anh Dũng

Trước đêm biểu diễn 9/11/2017, tại Cung văn hóa Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình giao lưu giữa các nghệ sỹ với các vận động viên Việt Nam giành huy chương Vàng tại SEA Games 29, Para Games 29 như Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Thật, Lê Tú Trinh, Thạch Kim Tuấn, Võ Huỳnh Anh Kha…

 “Hương sắc tình yêu” là chương trình nghệ thuật mở màn cho chuỗi chương trình tôn vinh âm nhạc Việt Nam với những tác giả, tác phẩm đặc sắc do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) tổ chức. Tháng 12/2017, Btc sẽ tổ chức đêm nhạc tôn vinh nhạc sỹ Huy Thục…