Huyền thoại nhạc đồng quê Joe Diffie qua đời vì virus corona

(PLVN) - Joe Diffie, một ca sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy, người có nhiều bản hit đứng đầu bảng xếp hạng trong những năm 1990,  mới chết vì virus gây dịch Covid - 19 ở tuổi 61.



Huyền thoại nhạc đồng quê Joe Diffie qua đời vì virus corona

Thông tin Diffie chết được người nhà thông báo trên Facebook. Theo đó, ông qua đời vào chủ nhật, 29/3, chỉ sau hai ngày nhận đươc tin mình có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được chăm sóc y tế.

Trước đó, Diffie nói: "Gia đình tôi và tôi yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm này. Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng và tất cả người hâm mộ phải thực sự cảnh giác, thận trọng trong đại dịch này."

Diffie, ca sĩ đến từ Oklahoma, đã có một số bài hát nổi tiếng trong thập niên 1990: Pickup ManProp Me Up Beside the Jukebox (If I Die)John Deere Green. Album đầu tiên của Diffie có tên A Thousand Winding Road, được phát hành vào năm 1990 bao gồm cả bản hit Home một thời của ông.

Tại Mỹ, gần 137.000 người đã thử nghiệm dương tính với virus corona và có hơn 2.400 ca tử vong.

Đọc thêm