Làn sóng người mẫu đến Trung Quốc khoe thân kiếm sống

(PLVN) - Bị gọi là "khỉ trắng", những người mẫu nước ngoài làm việc bất hợp pháp ở Trung Quốc đang có thu nhập tốt nhờ phô bày cơ thể trong các sự kiện tiếp thị của các công ty địa phương.
Các người mẫu nước ngoài bán khỏa thân mặc trang phục của các chiến binh Sparta diễu hành trên đường phố trong một chiến dịch quảng bá tại Trung Quốc.
Các người mẫu nước ngoài bán khỏa thân mặc trang phục của các chiến binh Sparta diễu hành trên đường phố trong một chiến dịch quảng bá tại Trung Quốc.

Người mẫu nước ngoài chuyên nghiệp có thể kiếm sống tốt khi làm việc tại Trung Quốc. Với các hợp đồng và thị thực lao động được bảo đảm, họ được các thương hiệu lớn và các doanh nghiệp khác săn đón và tận hưởng cuộc sống xa xứ dư dả ở Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Quảng Châu.

Những sự kiện bị nhạo báng "show khỉ" 

Tuy nhiên, ở vùng tỉnh lẻ, những người mẫu nước ngoài làm việc bất hợp pháp xuất hiện tại các sự kiện quảng cáo kỳ quái thường bị nhạo báng là "show khỉ". Giống như con khỉ trong lồng, người mẫu nước ngoài bị trưng bày để mọi người nhìn ngắm và chụp ảnh.

Đối với những người mới đến đang tìm kiếm công việc bình thường ở Trung Quốc, với vốn tiếng Anh không đủ tốt để dạy học, việc tham gia các "show khỉ" là một cách để kiếm sống.

Những người này bị gọi là "khỉ trắng" một cách thiếu tôn trọng. Họ là những người hòa nhập kém nhất ở Trung Quốc và hầu như không thể nói hoặc đọc tiếng Trung Quốc.

Các công ty địa phương đóng vai trò môi giới giữa người mẫu và khách hàng Trung Quốc. Họ nhận hoa hồng từ 20 - 30%. Các công ty đại diện tốt nhất cũng bảo vệ, tránh để người mẫu bị các doanh nghiệp lạm dụng.

Alice, quản lý người mẫu, có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Cô đang muốn học thêm tiếng Nga vì hầu hết người mẫu trong danh sách của cô đến từ Nga hoặc Ukraine. "Hầu hết đến đây thông qua thị thực du học để học tiếng Trung nhưng họ không bao giờ đến lớp học", cô nói.

Theo Alice, họ dễ thỏa thuận hơn và ít đòi hỏi hơn so với người Tây Âu hay người Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến nhu cầu cho dịch vụ này tăng cao.

"Người Trung Quốc muốn những người nước ngoài trông “Tây” nhất có thể. Mắt đen và tóc đen đều không được. Các đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tốt. Họ muốn những người cao ráo với da trắng, tóc vàng, mắt xanh và khuôn mặt tròn, dễ thương. Những người cơ bắp cũng tốt. Có rất nhiều công việc yêu cầu những anh chàng cơ bắp để ngực trần", cô nói.

Họ sẽ được thưởng thêm tiền mặt nếu khoe da thịt. Alice cho biết thù lao trung bình một ngày của người mẫu là từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ (117 đến 147 USD). Nếu người mẫu nữ mặc bikini hoặc người mẫu nam cởi trần thì họ có thể nhận thêm vài trăm nhân dân tệ.

Các người mẫu cũng không phải tốn sức nhiều. Họ chỉ được yêu cầu đứng yên trong năm tiếng hoặc đi catwalk trên sân khấu. Các công ty cần quảng cáo cho sản phẩm mới thường liên hệ với những người như Alice để tìm người mẫu nước ngoài.

Các người mẫu nước ngoài tại gian hàng triển lãm của Chevrolet tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Các người mẫu nước ngoài tại gian hàng triển lãm của Chevrolet tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Các hoạt động thường diễn ra trong trung tâm mua sắm, nơi sân khấu được dựng lên cùng MC, ban nhạc và một giải xổ số được tổ chức.

Bên cạnh các công ty mỹ phẩm và quần áo, các nhà phát triển bất động sản cũng muốn có người nước ngoài triển lãm trực tiếp tại các hoạt động quảng bá dự án bất động sản mới.

Tương lai mờ mịt

Ở các thành phố cấp một như Bắc Kinh hay Thượng Hải, các sự kiện tiếp thị thô thiển như vậy sẽ bị chế giễu. Tuy nhiên, ở các vùng hẻo lánh của Trung Quốc, những người nước ngoài cao to, tóc vàng, với phụ nữ đi giày cao gót và đàn ông mặc suit, lại gây ấn tượng với người dân địa phương. Người dân thường sẽ xếp hàng dài để chụp ảnh selfie cùng họ.

Alice bước vào lĩnh vực đang bùng nổ, nơi thị trường có nhu cầu cao đối với những chú "khỉ trắng" cường tráng. Các công ty phẫu thuật trẻ hóa vùng kín cần người nước ngoài cho hoạt động quảng cáo của họ. Ngành này đang phát triển mạnh trên khắp Trung Quốc với mỗi ca phẫu thuật có giá vài trăm nghìn nhân dân tệ.

Alice cho biết các sự kiện quảng cáo như vậy thường được tổ chức ở khách sạn lớn. Trong một chương trình mà cô từng tham gia, một phụ nữ trung niên (thực chất là diễn viên) đã lên sân khấu kể lể về việc bị chồng chán ghét và ngoại tình khi cô chỉ biết loanh quanh với công việc nội trợ trong nhà. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô này phẫu thuật trẻ hóa âm đạo.

Những người mẫu nam nước ngoài cơ bắp sẽ cởi trần trình diễn trên sàn catwalk trong những sự kiện này và tham gia một số trò chơi.

"Một chàng trai sẽ nằm xuống sân khấu và một phụ nữ sẽ được yêu cầu tìm cách quyến rũ anh ta bằng việc nhảy xung quanh với những động tác gợi cảm. Những phụ nữ ban đầu tỏ ra nhút nhát nhưng sau đó trở nên phấn khích và cười rất nhiều", Alice nói.

Cô ước tính một người mẫu nước ngoài có thể kiếm được hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD) mỗi tháng bằng công việc này.

Dimitri, người đã trở về Nga vài năm trước, nói rằng anh rất thích những ngày làm việc trong các "show khỉ" ở Trung Quốc.

"Có lần tôi đóng giả làm một bác sĩ người Đức quảng bá mỹ phẩm Thụy Sĩ. Lần khác, tôi giả làm một nhà thiết kế túi cao cấp người Italy bán các sản phẩm sáng tạo của mình. Công việc này mang lại thu nhập tốt. Tôi từng kiếm được 2.500 nhân dân tệ khi đóng vai chú hề ở một trung tâm mua sắm trong bốn tiếng", anh kể.

Dimitri cho biết công việc này mang lại cho anh nhiều trải nghiệm vui vẻ và mới lạ. Tuy nhiên, anh cũng ý thức được rằng tất cả sự chú ý mà anh nhận được đều là nhờ màu da.

Anh từ bỏ công việc ở Trung Quốc do làn sóng những người Ukraine trẻ tuổi tới đây tìm việc sau khi cuộc nội chiến ở Ukraine bắt đầu.

"Họ cao ráo và trẻ tuổi hơn tôi. Tôi không còn nhận được các hợp đồng tốt nữa", anh nói.

Alice cho biết "khỉ trắng" ở Trung Quốc có thể kiếm sống đàng hoàng nhưng tương lai mờ mịt đang chờ họ phía trước, khi chính quyền Trung Quốc thực thi luật lao động và nhập cư ngày càng nghiêm ngặt. Ngày càng nhiều người mẫu da trắng bất hợp pháp bị bắt giữ, hủy bỏ thị thực hoặc bị trục xuất. Ngành kinh doanh này có thể sẽ sớm đi vào dĩ vãng.