Lập lờ chuyện nhận con nuôi trong showbiz Việt

(PLO) - Trào lưu nhận con nuôi, làm ông bố đơn thân đang “nở rộ” ở showbiz Việt. Không ít trong số đó nhận con nuôi để hợp thức hóa con rơi của mình hay làm “bệ phóng” cho sự nổi tiếng của cả bố lẫn con.

Hàng loạt ông bố đơn thân
Danh hài Hoài Linh không chỉ khiến khán giả nhớ đến qua những vai diễn, vai trò giám khảo mà còn ở dàn con nuôi ngày càng hùng hậu ở độ tuổi ngoài 50. Có thể kể tới: ca sĩ Hoài Lâm, Cao Hữu Thiên, bé Kim Cương, diễn viên nhí Nguyễn Hoàng Quân… Mới đây,  xúc động trước tình cảm của Thái Trân, một cô gái gây ấn tượng mạnh trong chương trình “Tôi là người chiến thắng” khi đã bất chấp bệnh tim, bất chấp cả căn bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng vẫn đi thi, Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con nuôi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng thừa nhận anh đã có con lên 5 tuổi. Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ của anh đã chưng hửng vì mừng hụt khi thực chất đây chỉ là đứa con nuôi mà anh vô cùng yêu quý, nâng niu. Nghe anh tâm sự mới thấy Đàm Vĩnh Hưng thương yêu cậu bé đáng yêu này như thế nào: “Ở tuổi này, tôi thèm nghe tiếng con thơ lắm rồi. Bé là con của em gái tôi, tôi nhận nuôi từ hồi bé còn trong bụng. Nuôi con mới thấy cực thật, nhưng mà sung sướng, hạnh phúc lắm”. Ông bố nuôi nổi tiếng khá chiều chuộng con trai như sắm TV trăm triệu, đưa bé Tin đến trường mỗi khi có dịp. Nam ca sĩ còn khẳng định sẽ hy sinh tất cả vì con trai nuôi.
Ưng Hoàng Phúc và con nuôi
Ưng Hoàng Phúc và con nuôi 
Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có một người em gái kết nghĩa chơi thân gần 10 năm nay. Khi cô có con, Ưng Hoàng Phúc nhận bé làm con nuôi. 
Dù vẫn còn độc thân nhưng Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết định lên chức bố bằng việc nhận nuôi một bé trai mồ côi đang sống tại chùa. Nhà thiết kế đặt tên cho em bé là Đỗ Hoàng Phúc - mang họ mình. Cậu bé được bố nuôi thương yêu, cưng chiều hết mực. Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, từ khi lên chức bố anh rất hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh con trai với người hâm mộ. Nhà thiết kế còn lập hẳn một trang cá nhân cho bé Phúc và hứa hẹn sẽ huấn luyện để con trai trở thành một fashionista. 
Nổi đình nổi đám không kém là câu chuyện Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi sau khi Mỹ Chi đạt giải Á quân Giọng hát nhí. 
Hợp thức hóa con đẻ và bệ phóng cho sự nổi tiếng?
Việc “thổi” “con nuôi” lên sân khấu không còn là chuyện mới trong giới biểu diễn Việt. Thậm chí dùng con như một chiêu trò để củng cố hình ảnh trong làng showbiz Việt lắm thị phi. Tuy cùng là hai người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng Hoài Lâm lại tỏa sáng trên sân khấu, còn Cao Hữu Thiên lại được gắn mác “thảm họa” khiến ông bố nuôi phải muối mặt trước công chúng. 
Danh hài dùng “quyền lực” của mình để đưa Cao Hữu Thiên, một chàng trai “vô danh tiểu tốt” trong showbiz và có một giọng hát… thảm họa lên sóng “giờ vàng”. Để rồi sau đó Hữu Thiên thừa nhận rằng, sau sự cố này, cát xê của anh tăng lên 17 lần. Rồi như Thái Trân, sau khi trở thành con nuôi Hoài Linh trên sóng truyền hình cũng đã nhận được khá nhiều lời mời hát. Và cũng từ đây, dư luận đặt ra câu hỏi: Hoài Linh là cha nuôi hay ông bầu của những đứa con anh đỡ đầu này? 
Cao Hữu Thiên là con nuôi Hoài Linh
Cao Hữu Thiên là con nuôi Hoài Linh 
Hay như việc Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi, dư luận cũng cho rằng đằng sau đó là những toan tính. Công ty của Quang Lê độc quyền Phương Mỹ Chi về hình ảnh, giọng hát, ghi âm, show diễn, quảng cáo, nhạc chuông, nhạc chờ… không như các đơn vị quản lý ca sĩ khác, những điều mà khán giả nhìn thấy ở một “ông bầu” làm cho Phương Mỹ Chi dường như chỉ tập trung vào việc lên lịch diễn, nhận show cho cô bé chứ không phải là đào tạo, phát triển đường hướng lâu dài cho “ngôi sao tương lai”. 
Lại có các ông bố đơn thân nhận con nuôi bị nghi ngờ “hợp thức hoá” con đẻ của mình. Tuy chỉ là con nuôi nhưng nhiều người bất ngờ nhận thấy bé Phúc có gương mặt và nụ cười rất giống Đỗ Mạnh Cường. Việc Đỗ Mạnh Cường từ bỏ ghế nóng Vietnam’s Next Top Model cũng bị nghi là để dành thời gian chăm sóc con. Dư luận không khỏi đặt nghi vấn: điều này khó có thể xảy ra nếu cậu bé không phải con đẻ của anh?
Còn Ưng Hoàng Phúc cũng bị “nghi án” nhận con ruột thành con nuôi khi so sánh con nuôi có nhiều nét đặc biệt rất giống với anh. Nam ca sĩ còn lập lờ hỏi: “Nhìn baby giống Phúc không cả nhà?”. “Nếu baby là con của Phúc thật thì cũng không có gì là to tát cả. Ngần này tuổi đời rồi, Phúc có con cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu. Mọi người không nên quan trọng quá chuyện chưa cưới hỏi mà đã có con” - Ưng Hoàng Phúc nói.
Mới đây nhất, ca sĩ Cao Thái Sơn cũng khoe bức ảnh bế ẵm một em bé sơ sinh và ngủ gật trên salon. Dư luận lại dấy lên nghi ngờ khi cho rằng đây chính là con đẻ của nam ca sĩ tai tiếng. Bởi hồi đầu năm ngoái, Cao Thái Sơn đã úp mở về chuyện sinh con, cho dù phải thụ tinh nhân tạo. Nam ca sĩ còn bị bắt gặp đẩy xe nôi có một em bé ngồi trong tại một siêu thị ở Mỹ. Mặc dù giải thích với báo giới rằng đó chỉ là con đỡ đầu nhưng hiếm có việc một ông bố đỡ đầu lại chăm chút con kỹ càng đến thế và lại đưa bé đi chơi một mình. 
Có lẽ, việc thừa nhận một đứa trẻ là con đẻ của mình vẫn là việc khó khăn, trở ngại với các nghệ sĩ khi mà danh tiếng là điều vô cùng quan trọng với sự nghiệp của họ?

Đọc thêm