Lễ hội... thử làm người chết

Hẳn là bạn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác “cận kề cái chết”. Đến với một lễ hội đặc biệt ở Nhật Bản có tên gọi Shakatsu Festa, bạn sẽ được nằm trong một cỗ quan tài và trải nghiệm thử một đám tang của mình.
Lễ hội... thử làm người chết
"Shakatsu Festa" là một lễ hội quốc gia đang được ưa chuộng tại Nhật, thu hút khoảng 500 du khách một năm. Lễ hội Shukatsu Festa có cả nam lẫn nữ cùng với sự tham gia của 50 công ty về mai táng.
Thuật ngữ Shakatsu có thể hiểu là "sửa soạn cho một người chết". Lễ hội này giới thiệu cách sửa soạn được cá nhân hóa nhằm chuẩn bị tang lễ cho một người: người sắp chết có thể tự chọn trang phục tang lễ của mình và chui thử vào quan tài được đóng vừa người và chụp ảnh tang lễ thử của mình.
Bằng cách như vậy, họ sẽ biết chính xác lúc lìa đời, họ sẽ trông như thế nào trong đám tang. Họ cũng được trang điểm cho vẻ mặt xanh xao hệt như người đã khuất, rồi được đắp tấm chăn trắng.
Nhiều người kể lại rằng, trong khoảnh khắc nắp quan tài đóng lại, họ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng khi phải rời xa khỏi thế giới này. Điều này giúp họ có được động lực để sống tốt hơn và yêu cuộc sống này hơn.
Sự kiện này sẽ giúp những người đang sống được trải qua một đám tang thực sự của chính họ, một kinh nghiệm mà những người này sẽ không bao giờ biết được khi chết thực sự. Bên cạnh đó, “Shukatsu Festa” còn là dịp để các công ty dịch vụ mai táng có thể quảng cáo và giới thiệu về dịch vụ của mình.
Dù dính đến chuyện tâm linh nhưng mọi người không nghĩ rằng đó là điềm gở. Người Nhật coi trọng nghi lễ tiễn biệt người đã khuất. Họ không coi tang tóc là điều xui xẻo, nên rất hồ hởi được chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Trên thực tế, không chỉ người Nhật Bản mới có lễ hội kỳ lạ này. Tại Thị trấn nhỏ Las Nieves nằm ở vùng Galicia, đông bắc Tây Ban Nha cũng diễn ra lễ hội tương tự mang tên La Fiesta de ở Santa Marta de Ribarteme. Lễ hội kỳ lạ này thu hút rất đông người tới xem, do đó vào ngày diễn ra lễ hội, trên các đường phố ở Las Nieves chật ních người.

Đọc thêm