Lễ hội Yên Tử năm 2016 đã đón 1,27 triệu lượt du khách về lễ Phật

(PLO) - Yên Tử tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong mùa Lễ hội và du lịch năm 2016. Hơn 1,27 triệu lượt du khách về với Yên Tử mùa xuân này để được đắm mình trong không gian thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng và thanh thản với tiếng chuông chùa uy linh như lời dăn dạy của những bậc tiền nhân vọng về từ lịch sử, để hiểu hơn về truyền thống mộ đạo, hướng thiện của người Việt.
Lễ hội Yên Tử năm 2016 đã  đón 1,27 triệu lượt du khách về lễ Phật

Là một trong những lễ hội xuân lớn của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung, hội xuân Yên Tử được bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch và kéo dài 3 tháng. Mùa lễ hội năm nay, Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử đã đón tiếp trên 1,27 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 40.2 nghìn, tăng 3% so với cùng kỳ. 

Ngay từ đầu mùa hội, công tác quản lý dịch vụ tại Yên Tử đã rất được chú trọng. 144 cơ sở kinh doanh các mặt hàng trong lễ hội đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chèo kéo, mời chào, ép khách, không bày bán thịt động vật tươi sống trước cửa hàng quán. Tình trạng ăn xin ăn mày và các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trong khu di tích cơ bản không còn tồn tại.

Mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều được quản lý nghiêm, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Để cung cấp cho du khách dịch vụ tốt nhất, Ban tổ chức hoàn thiện xây dựng hệ thống 19 nhà hàng ăn nghỉ 2 tầng hiện đại, giao cho các hộ trước đây kinh doanh tại khu vực bên trong Yên Tử ra kinh doanh tại khu vực mới đảm bảo khang trang, lịch sự.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng rà soát, kiểm tra các điểm đặt hòm ghi nhận tiền công đức, đặt tiền giọt dầu tại nơi thờ tự để bố trí hợp lý đồng thời hướng dẫn việc sắp xếp nơi thờ tự; bố trí lực lượng thu gom hương, tiền lễ và thực hiện không đốt hương trong chùa. 

Đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn, tổ chức các điểm trực sơ cấp cứu tại khu vực nhà ga 1 cáp treo, chùa Hoa Yên, quảng trường Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Qua đó đã sơ cứu kịp thời các trường hợp bị ngã, bị ngất, cảm mạo.

Mai vàng Yên Tử khoe sắc giữa trời xuân
Mai vàng Yên Tử khoe sắc giữa trời xuân

 Một điểm mà du khách dễ nhận thấy nữa là khâu vệ sinh môi trường tại Yên Tử rất tốt, đảm bảo duy trì sạch sẽ trên tất cả các tuyến hành hương. Rác nơi đây được thu gom, xử lý ngay trong ngày. Các đơn vị cũng đã phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ùn tắc giao thông trên toàn tuyến Yên Tử...

Nhiều chương trình hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được phối hợp tổ chức thành công như chương trình hành hương Doanh nhân về với non thiêng Yên Tử, giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử, tổ chức trưng bày hoa mai vàng Yên Tử...

Năm nay, để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực di tích, TP Uông Bí phối hợp với BQL di tích rừng Quốc Gia Yên Tử và Công ty CP phát triển Tùng Lâm đã quy hoạch, đồng thời chuyển toàn bộ bến xe cũ ra khỏi khu di tích; mở các tuyến xe điện phục vụ khách tham quan và hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích Yên Tử. 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu di tích cơ bản được giữ vững, tình hình ATGT được đảm bảo, kiểm tra rà soát và đôn đốc các đơn vị trong khu di tích thực hiện tốt công tác PCCC để phục vụ Hội xuân 2016. Các tổ công tác luôn thường trực tại các điểm trên toàn tuyến để tiếp nhận thông tin hỗ trợ du khách, kịp thời xử lý tin khai báo về an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Phạm Tuấn Đạt ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các phòng, ban, ngành, đơn vị trong công tác tổ chức lễ hội Yên Tử 2016 đồng thời yêu cầu các ngành thường trực và thành viên của BTC cần sớm nghiên cứu, tham mưu mô hình kịch bản lễ khai hội 2017 tạo bản sắc riêng và đặc sắc. 

Dự kiến, trong Lễ hội xuân Yên Tử 2017, dự án trồng mai vàng Yên Tử, tiến hành trưng bày mai vàng tại khu di tích tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu di tích./.  

Đọc thêm