Lộ diện top 3 trang phục dân tộc cho H'Hen Niê tại Miss Universe 2018

(PLO) - Top 3 trang phục dân tộc cho Hoa hậu H’Hen Niê tại Miss Universe 2018 đã lộ diện với những cái tên độc đáo là Bánh mì (Phạm Phước Điền), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn)

Trên fanpage chính thức của chương trình Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, lượng khán giả “khủng” tham gia công cuộc bình chọn và tương tác đã phản ánh sự quan tâm, kỳ vọng của mọi người về trang phục dân tộc cho H’Hen Niê. Đặc biệt, khán giả được “đặc quyền” quyết định 40% số điểm bình chọn trên mỗi tác phẩm.

Với 40% khán giả bình chọn, top 3 trang phục dân tộc năm nay nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả
Với 40% khán giả bình chọn, top 3 trang phục dân tộc năm nay nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả


Cuối cùng, với tổng điểm từ bình chọn của khán giả (40% điểm) và ban giám khảo (60% điểm) gồm: Nhà thiết kế Thuận Việt, Bà Dương Trương Thiên Lý – Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Lệ Hằng – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016, kết quả Top 3 chung cuộc như sau:

1. Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận)

2. Bánh mì (Phạm Phước Điền)

3. Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn)

Trang phục Bánh mì (Phạm Phước Điền) với 8,9 điểm bình chọn
Trang phục Bánh mì (Phạm Phước Điền) với 8,9 điểm bình chọn

Top 3 trang phục dân tộc được khán giả bình chọn nhiều nhất theo thứ tự lần lượt gồm: Bánh mì (Phạm Phước Điền) - 68.421 bình chọn, Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận) – 67.263 bình chọn, Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn) - 

Trang phục Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận)- với 9,23 điểm bình chọn
Trang phục Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận)- với 9,23 điểm bình chọn
Trang phục Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn) với 7,62 điểm bình chọn
Trang phục Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn) với 7,62 điểm bình chọn

Trước đó, trải qua nhiều vòng thi, hình ảnh chính thức của Top 6 gồm: Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Nữ quyền (Phạm Minh Phúc), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Thăng thu (Nguyễn Đức Hải), Hoa đăng sắc Việt (Nguyễn Vũ Hùng – Thạch Thành Đạt), Bánh mì (Phạm Phước Điền) đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xoay quanh vấn đề: Nên chọn lựa trang phục dân tộc theo phá cách hay truyền thống.

Lần đầu tiên, một cuộc thi tìm kiếm trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe lại  gây chú ý mạnh đến như vậy. Với sự thành công của trang phục Nàng Mây tại Miss Universe 2016, đã mở ra hướng đi mới cho sự lựa chọn trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam.

Đọc thêm