Mariah Carey bị chỉ trích vì nhận 1 triệu USD cát-sê biểu diễn tại Angola

(PLO) - Nữ ca sỹ Mariah Carey đang vấp phải những chỉ trích nặng nề sau buổi biểu diễn gần đây tại Angola. Những lời chỉ trích nhằm vào nữ ca sỹ “All I Want for Christmas” liên quan đến việc cô đã biểu diễn phục vụ Tổng thống Angola José Eduardo dos Santos hôm 15/12 vừa qua. 
Mariah Carey bị chỉ trích vì nhận 1 triệu USD cát-sê biểu diễn tại Angola
Tại đêm gala của Hội chữ thập đỏ Angola diễn ra tại Sân vận động Coqueiros ở thủ đô Luanda, Carey đã hát liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ. 
Buổi biểu diễn này do Unitel – một công ty di động thuộc sở hữu của bà Isabel, con gái ông Santos – tài trợ. Bà Isabel cũng là chủ tịch Hội chữ thập đỏ Angola. 
Các nguồn tin cho hay, Carey đã bỏ túi hơn 1 triệu USD cho buổi biểu diễn này. Trong khi đó, đêm gala của Hội chữ thập đỏ Angola chỉ thu về được 65.000 USD tiền quyên góp và hầu hết người dân nước này chỉ sống với mức thu nhập chưa đến 2 USD một ngày.