Mặt 'mộc' của các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019

(PLVN) - Hình ảnh của 13 thí sinh được đăng lên trang web của The Insider.

Vào ngày 8/12, 90 người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ cạnh tranh cho danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019" tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Dưới đây là 13 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 không trang điểm:

Thí sinh Iana Tickle Garcia (19 tuổi) đại diện Jamaica. Cô lập tổ chức từ thiện mà bán đồ handmade để quyên góp tiền cho những người không có điều kiện tài chính.
Thí sinh Iana Tickle Garcia (19 tuổi) đại diện Jamaica. Cô lập tổ chức từ thiện mà bán đồ handmade để quyên góp tiền cho những người không có điều kiện tài chính.
Thí sinh Gunzaya Bat-Erdene (25 tuổi) đại diện Mongolia. Người mẫu đang tích cực đấu tranh cho quyền của phụ nữ và động lực các cô gái bảo vệ quyền lợi của họ.
Thí sinh Gunzaya Bat-Erdene (25 tuổi) đại diện Mongolia. Người mẫu đang tích cực đấu tranh cho quyền của phụ nữ và động lực các cô gái bảo vệ quyền lợi của họ.
Thí sinh Sissie Lou (18 tuổi) đại diện Guam. Cô hy vọng bằng tấm gương của mình truyền cảm hứng cho trẻ em từ đảo Guam làm những việc tốt.
Thí sinh Sissie Lou (18 tuổi) đại diện Guam. Cô hy vọng bằng tấm gương của mình truyền cảm hứng cho trẻ em từ đảo Guam làm những việc tốt.
Thí sinh Fionnghuala O'Reilly (26 tuổi) đại diện Ireland. Mục tiêu của cô là đấu tranh cho quyền của phụ nữ trong những lĩnh vực mà nam giới chủ yếu làm việc.
Thí sinh Fionnghuala O'Reilly (26 tuổi) đại diện Ireland. Mục tiêu của cô là đấu tranh cho quyền của phụ nữ trong những lĩnh vực mà nam giới chủ yếu làm việc.
Thí sinh Zozibini Tunzi (26 tuổi) đại diện Nam Phi (South Africa). Cô tích cực phản đối bạo lực dựa sự khác biệt giới tính.
Thí sinh Zozibini Tunzi (26 tuổi) đại diện Nam Phi (South Africa). Cô tích cực phản đối bạo lực dựa sự khác biệt giới tính.
Thí sinh Tarea Sturrup (24 tuổi) đại diện Bahamas. Cô cố gắng tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống ở Bahamas và phát triển nhửng tài năng.
Thí sinh Tarea Sturrup (24 tuổi) đại diện Bahamas. Cô cố gắng tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống ở Bahamas và phát triển nhửng tài năng.
Thí sinh Teresa Ruglio (23 tuổi) đại diện Malta. Cô gái làm việc tình nguyện viên ở trường học, khi rảnh rỗi cô thích thiền, đọc sách và chơi guitar.
Thí sinh Teresa Ruglio (23 tuổi) đại diện Malta. Cô gái làm việc tình nguyện viên ở trường học, khi rảnh rỗi cô thích thiền, đọc sách và chơi guitar.
Thí sinh Gabriela Clesca Vallejo (26 tuổi) đại diện Haiti. Cô lập tổ chức từ thiện và làm tình nguyện viên. Cô gái mơ ước trở thành nhà văn, chính trị gia và đại sứ hòa bình.
Thí sinh Gabriela Clesca Vallejo (26 tuổi) đại diện Haiti. Cô lập tổ chức từ thiện và làm tình nguyện viên. Cô gái mơ ước trở thành nhà văn, chính trị gia và đại sứ hòa bình.
Thí sinh Geraldine Gonzalez (20 tuổi) đại diện Chile, làm luật sư và lính cứu hỏa.
Thí sinh Geraldine Gonzalez (20 tuổi) đại diện Chile, làm luật sư và lính cứu hỏa.
Thí sinh Tako Adamia (25 tuổi) đại diện Georgia. Cô gái truyền bá cho giới trẻ tầm quan trọng của chất lượng học tập.
Thí sinh Tako Adamia (25 tuổi) đại diện Georgia. Cô gái truyền bá cho giới trẻ tầm quan trọng của chất lượng học tập.
Thí sinh Olga Bulawa (28 tuổi) đại diện Poland. Cô làm tiếp viên hàng không, nhờ đó cô đã đến thăm hơn 30 quốc gia. Cô đặc biệt đam mê pháp luật và hy vọng "bắt đầu một chương trình sẽ cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí để trao quyền cho phụ nữ ở đất nước cô.
Thí sinh Olga Bulawa (28 tuổi) đại diện Poland. Cô làm tiếp viên hàng không, nhờ đó cô đã đến thăm hơn 30 quốc gia. Cô đặc biệt đam mê pháp luật và hy vọng "bắt đầu một chương trình sẽ cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí để trao quyền cho phụ nữ ở đất nước cô.
Thí sinh Bebiana Mangal (23 tuổi) đại diện Saint Lucia. Cô gái đã phát triển một chương trình giúp đỡ người vô gia cư.
Thí sinh Bebiana Mangal (23 tuổi) đại diện Saint Lucia. Cô gái đã phát triển một chương trình giúp đỡ người vô gia cư.
Thí sinh Sella Sharlin (23 tuổi) đại diện Israel. Là một triathlete chuyên nghiệp, cô tin chắc rằng thể thao không chỉ giúp cho cơ thể khỏe hơn mà còn cung cấp năng lượng cần thiết cho cuộc sống.
Thí sinh Sella Sharlin (23 tuổi) đại diện Israel. Là một triathlete chuyên nghiệp, cô tin chắc rằng thể thao không chỉ giúp cho cơ thể khỏe hơn mà còn cung cấp năng lượng cần thiết cho cuộc sống.