'Mẹ chồng quốc dân' nhiều lần tủi thân vì là trụ cột gia đình

(PLVN) - Bao năm gồng gánh, một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, Ngân Quỳnh cho biết, chị cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, tủi thân nhưng chị luôn tự an ủi mình rằng mỗi người một số phận khác nhau và dần hài lòng với những gì đã có...

Ngân Quỳnh sinh năm 1966, là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực: cải lương, ca nhạc, phim ảnh. Gần đây, chị tham gia phim Về nhà đi con và gây được ấn tượng với khán giả, được mệnh danh là “mẹ chồng quốc dân”.

Tham gia một talkshow cuối tuần, Ngân Quỳnh tiết lộ nhiều câu chuyện về cuộc sống gia đình. Nữ diễn viên cho biết, chị lập gia đình được 33 năm, từ khi 21 tuổi, ông xã chị là người Huế, hơi khó tính, lại có tính sĩ diện cao, vì thế, trong quá trình sống chung, chị phải nhường nhịn và chấp nhận rất nhiều.

Ngân Quỳnh được khán giả yêu mến với danh xưng "mẹ chồng quốc dân".
Ngân Quỳnh được khán giả yêu mến với danh xưng "mẹ chồng quốc dân". 

Sau khi kết hôn, Ngân Quỳnh về Huế sinh sống cùng chồng và đi hát cải lương nuôi cả gia đình với mức cát-sê khoảng 80 nghìn đồng (khoảng 1 chỉ vàng những năm 1989). Tuy nhiên, sau một thời gian, cải lương không còn thịnh hành nên nữ nghệ sĩ quyết định quay lại TP HCM phát triển sự nghiệp. Để bắt đầu nghệ thuật với một nghệ sĩ ở tuổi 32 là điều vô cùng khó khăn, nhất là khi Ngân Quỳnh lại là người làm chủ kinh tế trong gia đình.

Thời gian đầu, Ngân Quỳnh gặp khó khăn lớn nhất là việc trông con. Do phải đi hát mỗi tối, chồng là người đưa chị đi show nên con cái phải nhờ người ngoài chăm sóc. Cũng may, thời gian sau đó có em chồng đến trông con nên chị cũng yên tâm chạy show hơn. 

Một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình suốt bao năm qua, Ngân Quỳnh cho biết, cũng có những lúc chị cảm thấy mệt mỏi, tủi thân khi đọc báo thấy nghệ sĩ này được chồng tặng cái này, cái kia. Tuy nhiên, chị tự an ủi mình rằng mỗi người một số phận khác nhau, không phải ai cũng có thể “nương bóng tùng quân”. Vì thế, chị không còn buồn mà hài lòng với những gì đã có.

'Mẹ chồng quốc dân' nhiều lần tủi thân vì là trụ cột gia đình ảnh 2
Là người gánh vác kinh tế trong gia đình, tuy nhiên những chuyện lớn trong nhà, nữ nghệ sĩ đều hỏi ý kiến chồng. 

Tuy là người quyết định kinh tế trong gia đình, tuy nhiên, Ngân Quỳnh cũng không vì thế mà lấn lướt chồng. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình chị đều thông báo cho chồng biết, những gì trọng đại trong nhà cần quyết định, chị đều hỏi ý kiến chồng. Vì thế, gia đình chị vẫn giữ được hạnh phúc bền vững bao năm nay.

Ngân Quỳnh cho biết, chồng chị là một người có khí chất, vì thế, chị chấp nhận bươn chải ra ngoài kiếm sống. “Phụ nữ trong showbiz phần nhiều có tính tự chủ chứ không thích nương tựa. So với phụ nữ thông thường, tính tự chủ của phụ nữ trong showbiz cao hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà ngày càng nhiều phụ nữ trong showbiz bỏ chồng. Tuy nhiên, nếu các nghệ sĩ nữ mà gặp người chồng như tôi thì có lẽ cũng sẽ không bỏ chồng”.

Đọc thêm