Miễn phí vé thăm quan chùa Hương 3 ngày tết

(PLO) - Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.








Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày tết.
Xuân Ất Mùi năm 2015, du khách đến với chùa Hương sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh trong 3 ngày t
Miễn phí vé thăm quan chùa Hương 3 ngày tết
Sáng nay (6/2), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức buổi họp báo về công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương Xuân Ất Mùi năm 2015.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết: “ Mùa lễ hội năm nay có nhiều nét mới. Năm nay, du khách sẽ được miễn phí vé thăm quan thắng cảnh (50.000+bảo hiểm) trong 3 ngày từ ngày 30 đến ngày mùng 2 tết nhưng vẫn thanh toán giá công chở đò, vé cáp treo 140k cả lượt vào và lượt ra.
Lễ hội chùa Hương Xuân Ất Mùi năm 2015 hứa hẹn có nhiều nét mới
Lễ hội chùa Hương Xuân Ất Mùi năm 2015 hứa hẹn có nhiều nét mới

Công tác kiểm soát xuồng, đò hứa hẹn sẽ siết chặt nhằm tránh tình trạng “hành” du khách khi đến chùa Hương, người chở đò chỉ được phép thu đúng giá vé theo quy định, giá vé thường là 35 nghìn/vé, vé chất lượng cao 40k/vé”.

Đề cập công tác quản lý vệ sinh môi trường, theo Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, với số lượng du khách về trẩy hội lên đến 1,5 triệu người mỗi năm, 1 ngày du khách xả ra không dưới 10 tấn rác. Lò đốt công nghệ Nhật được thành phố đầu tư đã giải quyết khá tốt việc xử lý rác thải, các xọt rác to được bố trí rải khắp khu vực lễ hội đảm bảo vệ sinh.
Thượng tọa Thích Minh Hiền – Trụ trì chùa Hương
 Thượng tọa Thích Minh Hiền – Trụ trì chùa Hương 
Ông Hậu cho biết thêm: “Chính quyền sẽ yêu cầu các tiểu thương niêm yết giá, nhưng rất khó là 1 số cửa hàng có hàng trăm mặt hàng, vì vậy chúng tôi có nhiều tấm pa nô là quý khách mua hàng hóa nên có sự thỏa thuận trước để nhắc du khách.

Lễ hội chùa hương mười mấy năm nay không còn hiện tượng ăn xin bò lê bò la, có 1 số trường hợp bị thiểu năng xuất hiện vào buổi sáng, buổi chiều sẽ được đưa lên trung tâm bảo trợ xã hội 2 thành phố Hà Nội.

Việc chèo kéo khách do người ta thiếu việc làm, giá cả vẫn không có gì thay đổi, công an thành phố Hà Nội, công an huyện Mỹ Đức làm rất gắt gao, nhưng vẫn chưa triệt để, năm nay sẽ cố gắng làm triệt để hơn”.

Bên cạnh đó, đề cập đến vấn đề mê tín dị đoan, Thượng tọa Thích Minh Hiền – Trụ trì chùa Hương nhấn mạnh: “Ban tổ chức đã rất cố gắng và nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Nhà chùa cam kết rằng, việc đốt vàng mã, mê tín dị đoan không xảy ra trong chùa, xem bói, bán sách …chỉ diễn ra ở ngoài phạm vi của nhà chùa, việc này giao cho ban an ninh trật tự. Trong chùa sẽ hạn chế vàng mã, tiền âm phủ, hướng dẫn du khách hướng tới truyền thống đẹp”

Đọc thêm

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/7/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sĩ Vũ Hoài Nam

Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy

Trưởng ban điện tử: Nguyễn Đức Trường

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0904 868 118

Liên hệ quảng cáo: 0904 868 118