Một thoáng Đài Loan

(PLO) - Ngoài chợ đêm, Đài Loan còn “đốn tim” du khách khi đi thưởng lãm các địa điểm văn hóa, du lịch. 
Du khách tới thăm Miếu Văn Võ
Du khách tới thăm Miếu Văn Võ

Trẩy hội chợ đêm

Chợ đêm là một hoạt động vô cùng quen thuộc ở Đài Loan, đây còn là một nét đẹp văn hóa rất ấn tượng mà không nhiều vùng đất trên thế giới có được. Theo những người bản xứ, chợ đêm Đài Loan xuất hiện khoảng cuối thế kỷ 19 khi người Nhật sang đây sinh sống. Ban đầu, đây là nơi buôn bán rau, cá hàng ngày, lâu dần trở nên sầm uất và trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Đài Loan. Từ Đài Bắc, Đài Trung cho tới Cao Hùng nơi đâu cũng có chợ đêm như: Tây Môn Đinh, Sĩ Lâm (Đài Bắc), Phụng Giáp (Đài Trung), Lục Hợp (Cao Hùng)… 

Các khu chợ đêm thường bắt đầu nhộn nhịp vào khoảng 5 giờ chiều và kéo dài đến 12 giờ đêm. Chợ ở nơi đây bán rất nhiều loại mặt hàng, từ những sạp quần áo lớn nhỏ với đủ loại đồ thời trang bình dân có, bậc trung và cao cấp cũng có đủ. Bên cạnh những cửa hàng này là những quầy hàng bán đồ lưu niệm, giày dép, túi xách, ẩm thực…

Chợ đêm Fengjia (Phùng Giáp, Đài Trung) là địa điểm thu hút khách du lịch về đêm nổi tiếng nhất Đài Trung, chợ chạy sâu vào mọi ngóc ngách từ cổng chính tới Trường Đại học Phùng Giáp. Sự nổi tiếng của khu chợ Phùng Giáp đã thu hút mỗi năm hơn trăm triệu lượt ghé thăm của du khách. Ngày nay, nơi này thu hút hơn một trăm triệu du khách mỗi năm và làm hàng tỷ Đài tệ doanh thu mỗi năm. Người đông như nêm, vui vẻ như trẩy hội, đi như chen nhau trên những con đường nhỏ xíu, chật chội với nhiều hàng quán vây quanh.

Chợ Đêm Phùng Giáp luôn luôn nhộn nhịp với những món ăn có hương vị thơm ngon nhờ bàn tay tài ba của những người bán hàng, cùng nhiều loại đồ ăn tuyệt vời điển hình như đậu phụ thối lên men, đầu vịt cay, cá viên chiên, tàu hũ chiên, cánh gà chiên, mì xào, bánh dứa, hot dog nếp kẹp xúc xích, mực nướng, bánh bao.

Du khách xếp hàng mua trà sữa
Du khách xếp hàng mua trà sữa

Sẽ là thiếu sót nếu bạn đến Đài Loan đặc biệt là nơi sinh ra món trà sữa là Đài Trung mà không thử qua thức uống đặc trưng này. Người Đài uống trà sữa khá nhiều, các cửa hàng luôn trong tình trạng đông khách cả ngày lẫn tối. Người dùng phải xếp hàng chờ đến lượt để mua được trà sữa. Đặc biệt trân châu ở đây rất mềm và thơm, ăn dẻo ngọt. Trà sữa và các món ăn chợ đêm thường 50-70 TWD (khoảng 50.000-70.000 đồng/suất).

Ngoài chợ đêm, Đài Loan còn “đốn tim” du khách khi đi thưởng lãm: Bảo tàng Cố cung Đài Bắc, Ngôi làng cổ Jiufen, Công viên Taroko, Hualien, Hồ Nhật Nguyệt, Tòa nhà Taipei 101, Khu vui chơi giải trí Lihpao lớn nhất Đài Loan, Đầm lầy Cao Mỹ, Văn Võ Miếu, thưởng ngoạn Hồ Nhật Nguyệt và Làng văn hoá Cửu tộc, công xưởng bánh dứa Vigor Kobo tại Đài Bắc, thưởng thức trà sữa trân châu lừng danh Đài Trung tại Jingming Street…

Đài Loan là hòn đảo có nhiều dân tộc cùng chung sống như Mần Nam, Khách Gia, một bộ phận di cư từ Đại Lục và người dân bản địa,… chính bởi điều này đã góp phần tạo nên nền văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc, mà điển hình là việc có nhiều lễ hội Đài Loan truyền thống được diễn ra hằng năm như:  Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, lễ hội đốt pháo, Tết Đoan ngọ; lễ tế cá bay tại Đảo Lan của tộc người Nha Mỹ từ tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 âm lịch, hay lễ tế bắn tai tháng 4 đến tháng 5 của tộc người Bồ Nông,…

150 phút “bay trên mây”  

Những năm gần đây, khách du lịch Việt Nam sang xứ sở “trà sữa” ngày càng gia tăng. Trong năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam-Đài Loan đạt gần 1 triệu lượt khách. 

Một góc chợ đêm
Một góc chợ đêm

Theo báo cáo kết quả hợp tác du lịch Việt Nam- Đài Loan trong 5 năm qua, Tổng cục Du lịch Việt Nam và cơ quan quản lý du lịch Đài Loan đã thực hiện hiệu quả nhiều nội dung của bản Ghi nhớ hợp tác Du lịch giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội. Trong đó có hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, quảng bá du lịch, đầu tư du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển sản phẩm du lịch; Khuyến khích tăng cường kết nối hàng không; Thúc đẩy các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục visa, tạo điều kiện thuận lợi đi lại… 

Thay vì trước đây để có thể đến Đài Loan, du khách Việt phải mất khá nhiều thời gian và công sức cho việc làm thủ tục visa, thì từ 1/9/2016 Đài Loan  miễn visa có điều kiện cho các công dân Việt Nam. Theo đó, nếu du khách Việt đã từng nhập cảnh ở các nước như Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và các nước thuộc khối Schengen sẽ được miễn thị thực vào Đài Loan. Với điều kiện chỉ cần du khách có hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, có vé máy bay khứ hồi và chưa từng đi lao động tại Đài Loan. Du khách chỉ mất 150 phút “bay trên mây” là có thể đến “xứ sở trà sữa”. 

Hiện tại ở Việt Nam có nhiều đường bay thẳng tới Đài Loan, trong có hãng giá rẻ như Vietjet Air. Ngày 22/6 vừa qua, Vietjet Air  đã khai trương đường bay Hà Nội- Đài Trung. Ngoài ra, Vietjet Air còn có các đường bay: TPHCM- Đài Bắc; Hà Nội- Đài Bắc; TPHCM- Cao Hùng; Hà Nội- Cao Hùng; TPHCM- Đài Nam; TPHCM- Đài Trung.  

Lãnh đạo ngành Du lịch Đài Loan Chu Vĩnh Hy cho hay, với nền tảng hợp tác với nhau trong 5 năm qua, hai bên đã và đang tăng cường thúc đẩy du lịch phát triển, từ đó thắt chặt hơn nữa mối liên kết, giao lưu về kinh tế, văn hóa và con người. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, khách du lịch Việt Nam- Đài Loan đạt 1,5 triệu khách năm 2020. 

Đọc thêm