'Ngày hội xiếc thú và những chú hề' đón chào Tết Nguyên đán 2018

(PLO) - “Lần đầu tiên Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng một chương trình hoàn toàn bằng xiếc thú theo hình thức carnaval. Các con thú quen thuộc như khỉ, gấu, dê, đà điều, chó, mèo, ngựa… sẽ tuần hành trên sân khấu và biểu diễn các tiết mục vui nhộn đón chào năm mới”,  NSƯT Tống Toàn Thắng (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) hào hứng cho biết.
'Ngày hội xiếc thú và những chú hề' đón chào Tết Nguyên đán 2018

“Ngày hội xiếc thú và những chú hề” sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội). Các thú cưng sẽ cùng chú hề “chiêu đãi” các em nhỏ những tiếng cười rộn rã với màn biểu diễn đặc sắc, vui nhộn. Ngoài ra, khán giả nhỏ tuổi còn được gặp gỡ những chú trăn khổng lồ trong trích đoạn Thạch Sanh đánh trăn tinh do các nghệ sĩ hàng đầu Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn.

Không để các em nhỏ các tỉnh, thành thiệt thòi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn chuẩn bị một chương trình đại hội xiếc đặc biệt đi lưu diễn các tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất từ ngày 3/3- 16/4/2018.

Chương trình lưu diễn gồm những tiết mục từng đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế như: Tiết mục “Đế thống” - Huy chương vàng Liên hoan xiếc toàn quốc 2002 do NSƯT Anh Tuân, NSƯT Quang Hưng biểu diễn; “Thang lắc” - Huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Nga năm 2013 do NSƯT Việt Cường biểu diễn; “Tạo hình nam nữ trên dây” - Huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Roma (Italia) năm 2017 do nghệ sĩ Văn Thái, Thu Hường biểu diễn… Bên cạnh đó còn có những tiết mục khác như: “Đế kiếm trên đu”, “Đế vòng” và các tiết mục ảo thuật…

NSND Tạ Duy Ánh- Giám đốc Liên đoàn Xiếc cho biết, Liên đoàn sẽ mang theo hệ thống rạp bạt lưu động lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa 1.500 chỗ ngồi để phục vụ bà con các tỉnh miền Trung. “Nghệ thuật Xiếc đòi hỏi phải được diễn trong sân khấu tròn đủ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn, an ninh cho cả diễn viên lẫn công chúng, vì thế dù chi phí vận chuyển, lắp đặt rạp bạt khá tốn kém, công phu nhưng chúng tôi vẫn tổ chức những chuyến đi xa, dài ngày để phục vụ tốt nhất cho khán giả miền Trung”, NSND Tạ Duy Ánh chia sẻ.

 

Ông Tạ Duy Ánh không quên cảnh báo các bậc phụ huynh và em nhỏ, hiện nay xuất hiện nhiều hiện tượng “xiếc cỏ”, “xiếc dạo” giả mạo Liên đoàn Xiếc bán vé với giá cao nhưng chất lượng lại không đảm bảo, có trường hợp gây nguy hại cho khán giả. Những đoàn xiếc giả mạo này thường không thể có được rạp đủ tiêu chuẩn, cũng như chất lượng biểu diễn không tốt, vì thế khán giả cần xem xét kỹ nguồn gốc của chương trình trước khi mua vé để tránh bị lừa, cảm giác bực mình ngay đầu năm mới.

Những năm gần đây, ngành xiếc Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Xiếc Việt Nam đã có những bước đột phá lớn trong cách dàn dựng tiết mục, trong tổ chức biểu diễn, trong các dịch vụ biểu diễn cũng như trong việc quảng bá hình ảnh để giúp khán giả cả nước có thể thưởng thức xiếc một cách hay nhất, trọn vẹn nhất. Các nghệ sĩ của Liên đoàn đã giành được hàng trăm huy chương vàng tại các kỳ Liên hoan Xiếc Quốc tế và khu vực, khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế.