Nghệ sĩ hoạt động xã hội - nên bắt đầu từ những điều gần gũi

(PLO) - Mới đây, xung quanh chuyện hai người đẹp Phạm Hương, Lệ Hằng lên đường sang châu Phi bảo vệ voi đã có nhiều luồng dư luận. 
Nghệ sĩ hoạt động xã hội -  nên bắt đầu từ những điều gần gũi

Nhiều người hâm mộ cho rằng, việc tham gia hoạt động bảo vệ loài voi là điều đáng quý, tuy nhiên, hai người đẹp nói riêng và nghệ sĩ Việt nói chung nên hướng thêm đến những điều gần gũi quanh mình, như góp tiếng nói cho việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm trong nước đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, hay bảo vệ môi trường…

Trước đây, chuyện nghệ sĩ với chiến dịch “cắn móng tay để bảo vệ tê giác” cũng làm dấy lên những câu hỏi tương tự: liệu những bức ảnh “cắn móng tay” với chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ này có liên quan gì đến việc bảo vệ loài tê giác và một hoạt động tốn kém như thế liệu có hiệu quả chăng?

Không ít nghệ sĩ đã bị chỉ trích bởi những chuyến tham gia hoạt động xã hội thiếu thực tế, mang tính hình thức. Có người, được truyền thông rộng rãi trong một hoạt động giúp đỡ cộng đồng, nhưng trên thực tế thì chỉ “ghé đến cho có mặt”, chứ chẳng góp tay, góp sức chút nào. Có những nghệ sĩ tham gia hoạt động thiện nguyện như đi trẩy hội, trang điểm đậm, ăn mặc diêm dúa, chỉ đến cho… có hình ảnh. Những chuyện như thế, trở thành những câu chuyện phổ biến trong showbiz Việt.

Mới đây, trên kênh you tube riêng của mình, Hari Won đã mở chương trình dạy tiếng Hàn cho trẻ em Việt. Mong muốn của cô là nhằm hướng dẫn những bài học sơ khai để làm quen với ngôn ngữ của xứ Hàn, truyền cảm hứng cho trẻ em Việt học thêm một ngôn ngữ mới. Với cách truyền tải sinh động, đáng yêu, kênh dạy tiếng Hàn của Hari Won đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các fan nhí, chưa đến 24 giờ tính từ thời điểm đăng tải, đoạn video đã nhận được hơn 30 ngàn lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực.

Có những nghệ sĩ, đóng góp cho xã hội bằng những hành động lặng lẽ nhưng đầy thực tế. Đó là Thái Thùy Linh, vất vả với chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” từ nhiều năm nay. Là nghệ sĩ Phi Nhung, bỏ thời gian, tâm huyết để lập mái ấm, nuôi dạy nhiều trẻ mồ côi. Còn những nghệ sĩ gạo cội, dành cả cuộc đời mình cống hiến, phụng sự xã hội. Như nghệ sĩ Kim Cương, nhiều thập niên liền, cùng các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu lập ra quỹ để khuyến khích nghệ sĩ trẻ, ươm mầm cho nghệ thuật chân chính… 

Người nghệ sĩ, người nổi tiếng có lợi thế hơn người bình thường rất nhiều trong khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện. Bởi, với sự nổi tiếng của mình, họ có thể khiến cho những thông điệp tích cực lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo xã hội. Cũng chính vì thế, những hoạt động mang tính hình thức sẽ rất uổng phí, bởi ngoài sự tốn kém để gầy dựng hình ảnh, thanh thế cho nghệ sĩ ra thì không đem lại lợi ích cho cộng động là bao. Hoạt động xã hội, muốn có ích cho xã hội, cần nhất là xuất phát từ những điều gần gũi, thân thiết xung quanh. Trân Trân

Đọc thêm