Người đàn ông có tử cung và có thể mang bầu

Một người đàn ông 37 tuổi giấu tên sống ở Lancashire (Anh) mới đây sốc nặng khi biết mình rơi vào trường hợp cực hiếm: Có đủ các cơ quan sinh sản như phụ nữ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Người đàn ông được bác sĩ cho biết, anh hoàn toàn có thể mang bầu vì các kết quả phim chụp cho thấy bên trong cơ thể có "đủ bộ" các cơ quan sinh sản của phụ nữ đang làm việc tốt, khiến chủ nhân có chu kỳ kinh nguyệt, tình trạng căng thẳng trước kỳ kinh và khả năng mang bầu.
Người đàn ông 37 tuổi trong tình trạng hiếm gặp: Có thể sinh con vì có đủ các cơ quan sinh sản của phụ nữ.
Người đàn ông 37 tuổi trong tình trạng hiếm gặp: Có thể sinh con vì có đủ các cơ quan sinh sản của phụ nữ. 
Tình trạng của người đàn ông 37 tuổi này chỉ được phát hiện sau khi chủ thể phát hiện có máu trong nước tiểu và được gửi đi chụp cộng hưởng từ. Các bác sĩ cho biết, đây là một trường hợp hiếm gặp của hội chứng Müllerian duct (PMDS), để chỉ đàn ông có cơ quan sinh dục ngoài của nam giới nhưng hệ sinh sản trong của nữ giới.
Các bác sĩ đến nay khuyên bệnh nhân nên khẩn trương làm phẫu thuật cắt bỏ những cơ quan "ngang trái" này.
Bệnh viện nơi người đàn ông được gửi đến để phẫu thuật cắt bỏ tử cung.
Bệnh viện nơi người đàn ông được gửi đến để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. 
Nhân vật chính, người đang có quan hệ bình thường với một phụ nữ cho biết anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào tình trạng này, "tôi rất sốc khi bác sĩ tư vấn cho biết tôi có hệ sinh sản của nữ giới và thậm chí còn có cả chu kỳ kinh nguyệt".