Người Sóc Trăng đổ xô xem cặp đèn cầy nặng hơn 2 tấn

Liên tục những ngày qua có rất đông người dân cùng những bà con phật tử xa gần đã đến chùa Bốn Mặt (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để xem cặp đèn cầy cao gần 1,5m, đường kính 1,2 m, trọng lượng nặng hơn 2 tấn.

Chiều 23/7, sư Thạch Bonl, trụ trì chùa Bốn Mặt (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết “Cặp đèn cầy nặng hơn 2 tấn do nhà chùa tự đúc, có chiều cao gần 1,5m và đường kính hơn 1,2m vẫn được nhà chùa thắp sáng mỗi ngày”.

Cây đèn cầy được nhà chùa hoàn thành cách đây nửa tháng
Cây đèn cầy được nhà chùa hoàn thành cách đây nửa tháng

Theo sư Bonl, cách đây nửa tháng, sau khi làm lễ nhập hạ nhà chùa đã cho thắp sáng liên tục tại ngôi Sà La cây đèn cầy do chính sư Bonl và các sư trong chùa tự đúc có trọng lượng nặng hơn 1 tấn, cao gần 1,3m, đường kính 1,2m.

Đây là cây đèn cầy thứ 2 do nhà chùa tự làm ra, cách đây một năm nhà chùa cũng đã hoàn thành cây đèn cầy nặng hơn 1 tấn, cao gần 1,5m và đường kính 1,2m được thắp sáng liên tục tại ngôi chánh điện chùa và hiện tại trọng lượng của của đèn này vẫn chưa thay đổi bao nhiêu.

Cây đèn cầy cháy liên tục mà trọng lượng chưa có gì thay đổi
Cây đèn cầy cháy liên tục mà trọng lượng chưa có gì thay đổi 

“Đây là ý tưởng của sư cùng các sư trong nhà chùa đưa ra, nhằm hạn chế tình trạng thắp đèn trong 3 tháng nhập hạ dễ xảy ra sự cố hỏa hoạn do đèn cầy bị ngã. Hay tin nhà chùa đúc được cặp đàn cầy hơn 2 tấn, bà con phật tử đến xem rất đông và chiêm ngưỡng cặp đèn này, các chùa Nam Tông khmer khác có thể thực hiện ý tưởng giống như chùa của sư để đề phòng về hiện tượng cháy nổ do thắp đèn trong 3 tháng nhập hạ”, Sư Bonl cho biết thêm.

Sư Thạch Bonl, trụ trì chùa Bốn Mặt chia sẽ quá trình đúc thành công cặp đèn cầy khủng.

Sư Thạch Bonl, trụ trì chùa Bốn Mặt chia sẽ quá trình đúc thành công cặp đèn cầy khủng.

Để hoàn thành được cặp đèn "khủng" này, nhà chùa đã tận dụng hàng trăm cây đèn cầy lớn nhỏ do bà con phật tử đem đến chùa để làm lễ nhập hạ trong thời gian vừa qua.

Một phật tử của chùa Bốn Mặt cho biết, hay tin nhà chùa đúc thành công cặp đèn cầy to thì ai ai cũng mừng vì đã hạn chế được sự đổ ngã hay lo sợ đèn đang cháy bị đổ ngã dẫn đến hỏa hoạn trong thời gian thắp đèn suốt 3 tháng nhập hạ.

Người dân, Phật tử đến chùa chiêm ngưỡng đèn cầy rất đông
Người dân, Phật tử đến chùa chiêm ngưỡng đèn cầy rất đông

“Thời gian tới, nếu như có điều kiện và người dân, phật tử đem đèn cầy cúng vào chùa thì nhà chùa sẽ để dành khi nào đủ số lượng sẽ đúc thêm nữa, như vậy mới sử dụng được lâu dài”, Sư Bonl nói thêm.