Nhã Phương lên đường sang Nhật đóng phim

(PLO) - Sau vai Linh để lại nhiều ấn tượng trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương đã chính thức lên đường sang Nhật tiếp tục dự án phim mới. Nhã Phương sẽ tham gia vai chính trong bộ phim hợp tác Việt – Nhật “Khúc hát mặt trời”.
Nhã Phương lên đường sang Nhật đóng phim
Trong “Khúc hát mặt trời”, Nhã Phương vào vai nữ chính là một cô gái trẻ có giọng hát hay và cả khả năng sáng tác. Tuy nhiên cô gái lại mắc bệnh hiểm nghèo và luôn đối diện với tử thần. Da của cô không thể chịu được ánh mặt trời và cô chỉ còn sống được khoảng 1 năm. Thế nhưng điều tuyệt vời nhất là cô gái đó luôn lạc quan, yêu cuộc sống và không ngừng theo đuổi ước mơ được lên sân khấu biểu diễn. 
Hôm nào không làm việc ở nhà hàng, buổi tối, cô gái lại đem ghita đến hát ở trạm chờ xe lửa. Còn buổi sáng, cô gái đó thường ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn Koji, một anh chàng chơi guitar hay chờ bạn ở bến xe bus. 
Dù không quen biết nhau nhưng cô gái dành cho chàng trai một tình cảm đặc biệt. Một ngày tình cờ, họ đã gặp nhau ở trạm xe lửa... Nhiều câu chuyện hấp dẫn, thi vị, cảm động bắt đầu từ đây.
Đây là vai diễn mà Nhã Phương chia sẻ rất hào hứng muốn tham gia khi đọc kịch bản. Dự án phim này làm khó Nhã Phương không ít khi đạo diễn yêu cầu cô phải giảm 3 kg trong thời gian ngắn để phù hợp với tạo hình nhân vật. Nhã Phương cũng đã cắt kiểu tóc mới để phù hợp với vai diễn. Đặc biệt Nhã Phương phải học tiếng Nhật để trực tiếp đọc lời thoại. 
Tạo hình nhân vật của Nhã Phương trong "Khúc hát mặt trời"
Tạo hình nhân vật của Nhã Phương trong "Khúc hát mặt trời" 
Theo Nhã Phương, nhân vật nữ chính trong dự án phim lần này có đặc điểm rất giống cô khi còn nhỏ là vô cùng yêu ca hát. Hồi cấp ba, Nhã Phương yêu ca hát tới mức hát suốt ngày, đi chơi cũng hát, đi tắm cũng hát. 
Giờ ra chơi, cô luôn cùng một cô bạn thân ngồi trong lớp hát hết bài này tới bài khác. Trước đây mỗi lần đi hát karaoke, Nhã Phương có thể bấm cả list bài hát dài và hát rất tự tin.
Nguyên nhân thi nhầm vào trường Sân khấu – Điện Ảnh của “hot girl bánh giò” cũng là do cô nhìn thấy khối S có phần thi hát nên “đăng kí luôn”.  
Tuy nhiên từ khi thi nhầm trường và trở thành diễn viên, niềm đam mê ca hát bị bỏ bẵng một thời gian dài tới mức "quên cả cách hát", Nhã Phương không giấu diếm bản thân cô sẽ mất nhiều thời gian để tập lại. 
Tạo hình nam chính của "Khúc hát mặt trời" trong phiên bản Nhật Bản do diễn viên Tsukamoto Takashi đảm nhận.
Tạo hình nam chính của  "Khúc hát mặt trời" trong phiên bản Nhật Bản do diễn viên Tsukamoto Takashi đảm nhận.
Diễn viên, Ca sĩ Nao Matsushita đóng chung cùng Nhã Phương trong "Khúc hát mặt trời"
Diễn viên, Ca sĩ Nao Matsushita  đóng chung cùng Nhã  Phương trong "Khúc hát mặt trời"
Nữ diễn viên Thu Hà sẽ vào vai mẹ của Nhã Phương trong "Khúc hát mặt trời".
Nữ diễn viên Thu Hà sẽ vào vai mẹ của Nhã Phương trong "Khúc hát mặt trời".
"Khúc hát mặt trời" là phim truyền hình thứ hai hợp tác giữa Việt Nam và đài TBS của Nhật Bản, sau "Người cộng sự" năm 2013 đã giành khá nhiều giải thưởng trong nước.
“Khúc hát mặt trời” sẽ kéo dài 24 tập và dự kiến lên sóng truyền hình vào cuối năm nay.
Một số bối cảnh quay tại Nhật Bản của bộ phim:

Đọc thêm