Những “bí kíp” giúp bạn tiết kiệm chi phí du lịch Singapore

(PLO) - Singapore vốn được biết đến là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu biết cách chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng một chuyến du lịch thú vị. Dưới đây là một số mẹo bỏ túi giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền khi đi du lịch ở Singapore.
Những “bí kíp” giúp bạn tiết kiệm chi phí du lịch Singapore
Cách mua vé máy bay giá rẻ
Singapore có rất nhiều hãng hàng không giá rẻ bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Singapore như: AirAsia, LionAir, Tiger Airways, Indigo… Các hãng này hay có những chương trình khuyến mãi như mua vé máy bay, giảm vé vào cửa tại nhiều địa điểm du lịch ở Singapore. Chẳng hạn như hãng Tiger Air thường có dịch vụ khuyến mãi giảm 10-30% giá vé tại Universal Studios, S.E.A Aquarium, Singapore Duck Tour, Gardens by the Bay… 
Cụ thể, thay vì phải trả 28 SGD (450 nghìn đồng) để vào Gardens by the Bay, bạn sẽ chỉ phải trả 20 SGD (320 nghìn đồng) mà thôi. Nếu đến tham quan nơi nào bạn cũng tiết kiệm được 100 nghìn đồng thì chẳng mấy chốc số tiền đó sẽ lên đến cả triệu. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên theo dõi các trang web và email từ các hãng hàng không này để “săn” vé khuyến mãi. 
Di chuyển bằng tàu điện ngầm
Taxi thường là phương tiện mà du khách nghĩ đến đầu tiên khi đến thăm một nơi xa lạ. Thế nhưng, nếu muốn tiết kiệm chi phí thì bạn đừng dại dột đi taxi ở Singapore, bởi giá dịch vụ này rất đắt. Thay vào đó, hãy đi tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore rất linh hoạt và dễ nắm bắt. 
Hơn nữa, Singapore cũng khá bé nhỏ nên bạn chỉ tốn khoảng vài đô Sing để chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, khu này sang khu khác. Đặc biệt, đi tàu điện ngầm từ sân bay Changi đến trung tâm thành phố chỉ tốn khoảng 30’. 
Ở nhà nghỉ hoặc homestay
Ngoài những khách sạn xa hoa và đắt đỏ bậc nhất thế giới, Singapore cũng không thiếu các nhà nghỉ giá rẻ. Bạn có thể truy cập vào các trang web như Agoda hay Booking để tìm kiếm thông tin về các khách sạn giá rẻ hoặc homestay. 
Ở Singapore, khu Bugis là nơi có nhiều nhà nghỉ bình dân nhất. Nói là bình dân nhưng phòng ốc ở đây cũng rất đẹp đẽ và sáng sủa. Các nhà nghỉ bình dân trải dọc khắp dãy phố và thường có giá ưu đãi cho những vị khách đến lần đầu. Giá phòng còn rẻ hơn nhiều nếu bạn du lịch vào mùa thấp điểm. 
Mặt khác, xung quanh khu Bugis cũng có rất nhiều trung tâm mua sắm. Do đó, không có nơi ở nào lý tưởng hơn khu vực này, nếu bạn muốn trải nghiệm trọn vẹn Singapore mà không cần phải tốn quá nhiều tiền. 
Mua gì? Ở đâu?
Nếu là một tín đồ shopping, chắc chắn bạn không thể không biết đến đường Orchard. Nơi đây tập trung vô số những cửa hàng mua sắm lớn nhỏ, từ hàng hiệu cao cấp cho đến các thương hiệu bình dân, từ store Chanel, Louis Vuiton cho đến những cửa tiệm bán đồ nội địa. Tuy nhiên, hàng bình dân nhất cũng sẽ có giá rất đắt nếu bạn đến Sing vào mùa không giảm giá. 
Ở Singapore, một năm có 2 mùa giảm giá lớn nhất: mùa xuân hè và mùa thu đông. Thời gian giảm giá hàng xuân hè rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 8, giảm mạnh nhất vào tháng 7 và tháng 8. Còn mặt hàng thu đông thường được giảm giá từ tháng 12 đến tháng 2, giảm mạnh nhất vào đợt Giáng sinh và tháng 1. Trong 2 mùa sale này, phần lớn các mặt hàng sẽ được giảm từ 50 – 70%. Các “tín đồ” hàng hiệu giá bình dân như H&M, Forever 21, Aldo, Zara… thường đến Singapore để săn đồ vào 2 thời điểm này.
Ngoài ra, bạn cũng đừng vội quên phố Bugis, bởi nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường mua sắm. Bạn có thể săn lùng được bất cứ thứ gì: từ giày dép, quần áo cho tới quà lưu niệm, với mức giá khá hời và không phải đắn đo quá nhiều khi rút ví.
Khu Sim Lim Square hay trung tâm Mustafa 24/7 ở Little India là những địa điểm giá rẻ để mua sắm nhu yếu phẩm. Mặc dù vậy, bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi mua hàng tại hai nơi này để tránh vớ phải “của rẻ là của ôi”.
Đồ ăn đường phố
Dân sành du lịch bụi không thể bỏ qua khu trung tâm Hawker, với những quán cafe hay khu ăn uống nằm trong tầng hầm. Nơi này phục vụ các món ăn Singapore địa phương với mức giá chỉ từ 2 SGD (32.000 đồng) trở lên. Ngoài ra còn có Arab Street và Little India dành cho ai muốn nếm thử đồ ăn Trung Đông hoặc Ấn Độ, với chi phí dao động từ 8 - 10 SGD (130.000-160.000 đồng)
Nếu là dân ghiền cà phê, bạn hãy đến khu Tanjong Bagar hay Tiong Bahru. Ở đó là nơi cư ngụ của những tiệm bánh, hàng cafe xinh xắn mà giá không quá “trên trời”. Bạn đừng quên mang theo một chai nước khi đi dạo các khu phố Singapore nếu không muốn phải bỏ ra vài đô để mua một chai nước lạnh.
Tận hưởng những hoạt động miễn phí
Ở Singapore có khá nhiều hoạt động miễn phí mà vẫn rất thú vị. Các công viên cây xanh là một nơi hợp lý để đi dạo mà không tốn một xu. Bạn cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp hiện đại của toàn thành phố hoặc xem pháo hoa ấn tượng từ tầng thượng của Esplanade. Hãy đến Sentosa cho một ngày trên bãi biển và vào cuối ngày, bạn có thể nhảy suốt đêm ở một câu lạc bộ tại Singapore mà không phải rút ví./.

Đọc thêm