Những bí mật đầu tiên của Giọng hát Việt nhí 2014

Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ chính thức lên sóng vào ngày mai 21.6. Với dàn huấn luyện viên mới, giám đốc âm nhạc mới và... thí sinh mới, liệu rằng chương trình có giữ được độ nóng như mùa đầu tiên?
Những bí mật đầu tiên của Giọng hát Việt nhí 2014
Lam Trường, Cẩm Ly - "nhân tố bí ẩn"
Trong năm 2013, sự xuất hiện lần đầu tiên của Giọng hát Việt nhí đã mang đến nhiều thú vị cho khán giả. Dù rằng format không khác mấy so với Giọng hát Việt (dành cho người trưởng thành) nhưng đây có thể xem là một trong những chương trình truyền hình thực tế "hot" nhất năm qua với việc tìm ra những giọng ca nhí được yêu mến như Quang Anh (quán quân), Phương Mỹ Chi (á quân), Ngọc Duy (á quân), Hữu Đại, Vũ Song Vũ...
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến dàn huấn luyện viên, trong đó, nhân vật được cho là "phát hiện mới" từ chương trình này chính là Thanh Bùi. Lần đầu ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam, chàng ca sĩ - nhạc sĩ người Úc gốc Việt đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả với giọng cười sảng khoái, những nhận xét tự nhiên và sự hết mình đối với thí sinh.
Chính vì thế, khi Thanh Bùi không tiếp tục đảm nhận vai trò này, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Và sự xuất hiện của Lam Trường, Cẩm Ly càng làm dấy lên dấu hỏi: Liệu rằng sự thay đổi này có khiến chương trình trở nên thú vị hơn?
Theo ghi nhận của PV trong những ngày ghi hình vòng Giấu mặt (chương trình ghi hình trước và phát sóng lại), nếu như Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có được kinh nghiệm từ mùa trước thì Cẩm Ly, Lam Trường cũng không hề kém cạnh ở độ "hoạt ngôn".
Cả Lam Trường và Cẩm Ly đều đã làm cha, làm mẹ. Vì thế, ít nhiều cả hai cũng hiểu được tâm lý các bé và từ đó có được "chiến thuật" thích hợp để chiêu dụ những giọng ca xuất sắc về đội của mình. Ngay trong tập đầu tiên đã có những màn tranh giành thí sinh gay cấn giữa "anh Hai" và "chị Tư" với nhân vật là một thí sinh hát rock đầy máu lửa hay cô bé lai Ấn Độ với chất giọng đặc biệt.
Trước khi chương trình lên sóng, nhiều người hẳn sẽ cho rằng Lam Trường sẽ hướng đến những thí sinh hát nhạc nhẹ, còn Cẩm Ly sẽ chọn những ca sĩ nhí hát dân ca. Tuy nhiên, thực tế thì các huấn luyện viên có cách chọn lựa và tính toán của riêng mình. Chính vì thế, đừng bất ngờ khi Cẩm Ly vẫn có thể bấm chọn một thí sinh hát tiếng Anh hay Lam Trường xoay ghế lại với một cô bé dân ca.
Các thí sinh trong vòng sơ tuyển Giọng hát Việt nhí 2014 tại TP.HCM
Các thí sinh trong vòng sơ tuyển Giọng hát Việt nhí 2014 tại TP.HCM 
"Lần đầu tiên được ngồi trên ghế nóng, xoay lưng lại, chỉ nghe giọng hát mà không nhìn thấy được các em nên tôi thực sự có cảm giác khó tả. Tuy nhiên, tôi có tiêu chí lựa chọn riêng và tôi cũng đã chọn được nhiều thí sinh ưng ý nhất cho đội mình. Có lẽ tôi là người bội thu nhất", Lam Trường tự tin chia sẻ.
Trong khi đó, Cẩm Ly đã không ít lần rơi nước mắt vì giọng hát lẫn hoàn cảnh của thí sinh. Cô tiết lộ trong vòng Giấu mặt, một thí sinh 12 tuổi đã có những chia sẻ hết sức chân thành về mẹ khiến cô không kiềm được nước mắt và bật khóc trên ghế nóng.
"Bản thân tôi cũng đã làm mẹ nên những gì mà em chia sẻ khiến tôi cảm thấy quá xúc động. Như đã chia sẻ lúc trước, tôi tham gia làm vai trò huấn luyện viên của chương trình này cũng một phần là vì tôi đã có con và phần nào hiểu được tâm lý của các em thí sinh. Tôi muốn mình có những trải nghiệm nhiều hơn trong việc dạy dỗ các em không chỉ về chuyên môn mà còn bồi dưỡng cho tâm hồn các em ngày càng tốt đẹp hơn, trưởng thành bên cạnh gia đình các em", "chị Tư" cho biết.
"Bản sao" có vượt qua "bản chính"?
Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên chính là việc phát hiện ra những giọng ca nhí xuất sắc, nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Chính vì thế, sự kỳ vọng của khán giả vào chất lượng thí sinh mùa thứ 2 là hoàn toàn có cơ sở.
Trong những ngày diễn ra vòng sơ tuyển tại TP.HCM, lượng thí sinh dự thi rất đông. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của những thí sinh nhí mặc áo bà ba, hát dòng nhạc dân ca với mong muốn được giống như "chị Bảy" Phương Mỹ Chi. Nhiều ca khúc quen thuộc từng được các thí sinh mùa trước thể hiện như Hồ trên núi, Về ăn cơm, Hồn quê... cũng được các thí sinh năm nay chọn để dự thi.
Điều đó không biết nên mừng hay nên lo bởi lẽ việc đi theo thành công của mùa trước dễ dẫn đến sự so sánh và biến các thí sinh mùa này trở thành "bản sao" của thí sinh mùa trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của bộ đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, thí sinh năm nay đa dạng về hơn rất nhiều về phong cách âm nhạc so với năm ngoái. 
"Có nhiều em hát tiếng Anh rất tốt mặc dù còn khá nhỏ tuổi. Ngoài ra cũng có những em hát rock rất máu lửa, hát dân ca rất ngọt ngào. Chính điều đó khiến chúng tôi phải thật sự cân nhắc rất kỹ để tìm ra những hạt giống tốt nhất cho đội chúng tôi", bộ đôi chia sẻ.
Trong khi đó, với vai trò là giám đốc âm nhạc của chương trình (thay cho Phương Uyên), nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: "Hiện tại tôi đang rất cố gắng để đào tạo và rèn luyện cho các em về mặt chuyên môn cũng như kỹ năng biểu diễn. Có nhiều hôm tôi... mất ngủ để suy nghĩ làm sao tìm ra những định hướng âm nhạc tốt nhất và phù hợp nhất với từng thí sinh. Các em có sẵn tố chất giọng hát nhưng hầu hết các em chưa được học hành bài bản về kỹ thuật và cách xử lý bài hát, do vậy mà bản thân tôi với vai trò này phải nhiệt tình trong việc dạy dỗ và đào tạo các em để đạt được chất lượng nhất".
Áp lực mùa thứ 2
Với nhiều dấu hiệu khả quan, Giọng hát Việt nhí nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả. Tuy nhiên, không ít chương trình truyền hình thực tế format nước ngoài khi về Việt Nam đã "chết yểu"  ngay sau mùa đầu tiên hoặc giảm sức hút sau mùa thứ 2. Và Giọng hát Việt nhí vẫn đang nằm trong vòng "nghi vấn" của khán giả.
Bên cạnh đó, những lùm xùm hậu trường ở mùa đầu tiên cũng khiến không ít người nghi ngại. Vấn đề chăm lo cho sức khỏe, tinh thần của thí sinh và hỗ trợ cho phụ huynh từng được báo chí đặt câu hỏi thẳng thắn với ban tổ chức trong buổi họp báo giới thiệu chương trình. Tuy nhiên, làm sao có thể bảo đảm rằng những chuyện này sẽ không lặp lại ở mùa thứ 2?
Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tiếp tục ngồi ghế nóng mùa thứ 2
Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tiếp tục ngồi ghế nóng mùa thứ 2 
Năm nay, việc Lưu Thiên Hương làm giám đốc âm nhạc trong khi em gái của cô - Lưu Hương Giang - lại làm huấn luyện viên cũng làm dấy lên nhiều ý kiến khác nhau. 
Khi được hỏi về vấn đề này, Lưu Thiên Hương khẳng định: "Ở vị trí của tôi lúc này không thể tránh khỏi những ý kiến cho rằng tôi sẽ thiên vị cho đội của em gái tôi là Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Và chắn hẳn sẽ có nhiều người nghĩ biết đâu tôi sẽ tư vấn cho đội em tôi những thí sinh giỏi nhất, tốt nhất… nhưng bản thân tôi khẳng định rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi không thiên vị với bất cứ ai, kể cả em gái của tôi. Tôi làm việc với vai trò giám đốc âm nhạc chứ không phải với vai trò chị gái của Lưu Hương Giang".
Với những thay đổi này, Giọng hát Việt nhí có chinh phục khán giả ở mùa thứ 2? Có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình khi chương trình lên sóng...