NS hài Minh Vượng trở lại sân khấu

(PLO) - Đây là lần thứ hai, nghệ sĩ hài Minh Vương tham gia chương trình Mang âm nhạc tới bệnh viện. Mặc dù đang bị bệnh tim và khớp nhưng nữ nghệ sĩ gần bước vào độ tuổi lục tuần vẫn cố gắng mang niềm vui tới cho những người bệnh. 
NS hài Minh Vượng trở lại sân khấu
Hơn 1 năm gần đây, khán giả thấy vắng bóng hình ảnh của nữ nghệ sĩ hài có thân hình phúc hậu, gần gũi trên các sân khấu. Lần gần đây nhất, nghệ sĩ Minh Vượng xuất hiện là trong đám cưới của đồng nghiệp là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Sự vắng bóng của Minh Vượng một phần do sức khỏe của nữ nghệ sĩ hài không tốt.
NS Minh Vượng từng chia sẻ rằng căn bệnh tim và khớp quái ác khiến số thuốc uống vào người còn nhiều hơn số cân nặng của cơ thể. Niềm đam mê nghề chính là động lực để nghệ sĩ vượt lên chính mình để mang tiếng cười tới cho khán giả. Và lần xuất hiện trở lại hiếm hoi này của nghệ sĩ Minh Vượng chính là để mang tiếng cười, sự ấm áp cho những bệnh nhân của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.
Nhân chương trình Phẫu thuật Nụ cười dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba từ 7/9 – 11/9/2015, chương trình từ thiện của các nghệ sĩ Mang âm nhạc đến bệnh viện sẽ dừng chân tại đây trong dấu mốc số 127 vào 14h30 thứ 6 ngày 11/9/2015.
Bên cạnh nghệ sĩ Minh Vượng, bữa tiệc âm nhạc lần này sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Ca sĩ Ngọc Ký (Giải nhì Sao Mai 2009 dòng nhạc dân gian), ca sĩ Vũ Duy Khánh, Tiến Hưng (Giải nhì Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng), Thu Hường, Lê Trang, MC Phí Nguyễn Thùy Linh, MC Anh Dũng, ban nhạc Chuông gió, ảo thuật gia Duy Nguyễn, các ca sĩ nhí: Bảo Châu, Diệu Linh (CLB Taca Emca)... Vừa sinh con trai thứ hai được 3 tháng nhưng ca sĩ Thái Thùy Linh đã trở lại với chương trình trong cả vai trò ca sĩ lẫn người tổ chức. 
Ban nhạc Chuông gió
Ban nhạc Chuông gió 
Ca sĩ Thái Thùy Linh.
Ca sĩ Thái Thùy Linh. 
Do ca sĩ Thái Thùy Linh khởi xướng, Mang âm nhạc tới bệnh viện là một chương trình thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như các nhà hảo tâm. Không chỉ đem tới những giờ phút thư giãn cho các bệnh nhân mà qua chương trình rất nhiều bệnh nhân khó khăn đã nhận được những món quà từ thiện ý nghĩa, giúp họ vượt qua khó khăn trong bệnh tật, cuộc sống. 

Đọc thêm